Rơi trực thăng tham quan đỉnh Everest, không ai sống sót

Thứ Ba, 11/07/2023, 19:00

Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Nepal cho biết, vụ tai nạn xảy ra gần Likkhu, phía Đông Bắc của Thủ đô Kathmandu. Chính phủ Nepal sẽ thành lập một ủy ban để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Rơi trực thăng tham quan đỉnh Everest, không ai sống sót -0
Vụ rơi trực thăng chở khách tham quan đỉnh Everest khiến cả 6 người thiệt mạng. Ảnh: Vanguard.

Kathmandu Post ngày 11/7 đưa tin, một vụ rơi trực thăng đã xảy ra cùng ngày tại Likku, gần đỉnh núi Everest ở Nepal, khiến toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 5 du khách người Mexico. 

Được biết, chiếc trực thăng xấu số 9N-AMV thuộc sự điều hành công ty Manang Air, xuất phát từ thị trấn Surke thuộc huyện Solukhunvhu - nơi có đỉnh Everest và các đỉnh núi khác, đã mất liên lạc sau 15 phút cất cánh. Báo cáo sơ bộ ban đầu của Manang Air cho hay, trực thăng này khi quay trở lại Thủ đô Kathmandu thì phải thay đổi lộ trình bay trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Trước đó, theo truyền thông địa phương, chiếc trực thăng đã biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 10h00 sáng tại khu vực đèo Lamjura. Sau đó, người dân đã phát hiện các mảnh vỡ máy bay tại một ngôi làng ở Lamjura thuộc huyện Solukhunvhu.

Nhiều nhân chứng cho hay, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và chứng kiến đám cháy tại hiện trường. Ngoài 5 du khách người Mexico, cơ trưởng Chet Bahadur Gurung cũng là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn này. Ông đã làm việc cho hãng hàng không Manang Air được một thập kỷ và bắt đầu bay từ năm 1998.

Chính phủ Nepal sẽ thành lập một ủy ban để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Al-Jazeera, ngành hàng không Nepal bị đánh giá là kém an toàn, do tình trạng đào tạo, công tác bảo trì thiếu chất lượng. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã cấm toàn bộ các hãng hàng không Nepal vào không phận vì lý do này.

Kim Ngọc
.
.
.