Sứ mệnh chinh phục mặt trăng Luna-25 của Nga thất bại

Thứ Hai, 21/08/2023, 06:22

TASS dẫn thông báo của Cơ quan vũ trụ Roscosmos (Nga) hôm 20/8 cho biết, tàu thăm dò Luna-25 đã bị mất kiểm soát và đâm vào mặt trăng, sau khi một sự cố xảy ra trong lúc tàu đi vào quỹ đạo để hạ cánh hôm 19/8.

Roscosmos thông tin, cơ quan này mất liên lạc với Luna-25 từ 14h57 hôm 19/8 (giờ địa phương). Cơ quan này đã nỗ lực thực hiện các biện pháp trong hai ngày 19 và 20/8 nhằm xác định vị trí và khôi phục liên lạc với tàu nhưng không thành công.

Theo Roscosmos, do sai lệch của các thông số xung lực thực tế so với thông số tính toán, tàu vũ trụ Luna-25 đã chuyển sang quỹ đạo lệch thiết kế và không còn tồn tại do va chạm với bề mặt mặt trăng. Như vậy, sứ mệnh chinh phục mặt trăng đầu tiên của Nga sau 47 năm đã không thành công.

Sứ mệnh chinh phục mặt trăng Luna-25 của Nga thất bại -0
Tàu đổ bộ Luna-25 đã mất kiểm soát và đâm vào mặt trăng. Ảnh: Reuters.

Hiện một ủy ban đặc biệt đã được thành lập bởi Rosmoscos để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm nói trên.

Được biết, rạng sáng 11/8, Nga đã phóng tàu thăm dò mặt trăng Luna-25 vào không gian, đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng của nước này sau gần 50 năm.

Sứ mệnh của Luna-25 là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm xuống vùng cực mặt trăng và tiến hành các nghiên cứu cấu trúc bên trong cũng như khám phá các nguồn tài nguyên, trong đó có nước. Nhiệm vụ khoa học của Luna-25 dự kiến kéo dài 1 năm.

Sứ mệnh chinh phục mặt trăng Luna-25 của Nga thất bại -0
Bức ảnh Luna-25 chụp bề mặt của mặt trăng hôm 17/8. Ảnh: Roscosmos.

Trước khi nhiệm vụ hạ cánh thất bại, Roscosmos cho biết tàu Luna-25 khi quay quanh mặt trăng đã thực hiện một số phiên đo lường bằng các thiết bị khoa học trên tàu và nhận được kết quả nghiên cứu đầu tiên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phần cứng khoa học, được phát triển tại Viện Nghiên cứu vũ trụ của Viện hàn lâm Khoa học Nga (IKI) đã được bật nhiều lần. Khi phân tích dữ liệu, các chuyên gia nhận thấy thiết bị PmL theo dõi bụi mặt trăng đã ghi nhận một sự kiện va chạm với thiên thạch. Thiên thạch rất có thể là Perseids mà Luna-25 đã vượt qua thành công trên đường tới mặt trăng.

Sau Luna-25, Nga có kế hoạch phóng tàu Luna-26 và Luna-27 lần lượt trong các năm 2024 và 2025. Tuy vậy, giới nghiên cứu nhận định, Roscomos có khả năng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự tính để hoàn thiện công nghệ hạ cánh mềm. 

Năm 1976, tàu thăm dò Luna-24 của Nga được phóng vào không gian. Sự kiện này đã đi vào lịch sử khám phá vũ trụ thế giới khi mẫu vật lấy từ mặt trăng thời điểm đó đã chứng minh sự hiện diện của nước trên vệ tinh tự nhiên duy nhất là trái đất.

Trong một diễn biến khác, dự kiến vào ngày 23/8, tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của Ấn Độ cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ hạ cánh lên cực nam mặt trăng.

Kim Ngọc
.
.
.