Taliban "chưa quyết định" chuyện y phục của phụ nữ Afghanistan

Thứ Năm, 19/08/2021, 09:25

Afghanistan khả năng cao sẽ được điều hành bởi một hội đồng cầm quyền của Taliban, trong khi vai trò của phụ nữ trong xã hội do một hội đồng cố vấn cấp cao quyết định.

"Sẽ không có hệ thống dân chủ nào cả vì nó không phù hợp với đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thảo luận về loại hệ thống chính trị mà chúng tôi nên áp dụng ở Afghanistan vì điều đó đã rõ rồi. Đó là luật Sharia", Waheedullah Hashimi, một trong những thủ lĩnh cấp cao của Taliban nói với Reuters ngày 18/8.

Chính quyền ở Afghanistan trông ra sao dưới thời Taliban? -0
 Waheedullah Hashimi (giữa). Ảnh: Reuters

Theo lời quan chức Taliban, Afghanistan sẽ được điều hành bởi một hội đồng do Taliban lập ra, trong khi thủ lĩnh tối cao của nhóm, ông Haibatullah Akhundzada, có thể sẽ nắm quyền lãnh đạo chung trong vai trò người đứng đầu nhà nước.

Cơ cấu quyền lực ở Afghanistan do ông Hashami vạch ra có nhiều điểm tương đồng với cách Taliban vận hành Afghanistan trong giai đoạn 1996- 2001. Thủ lĩnh tối cao của Taliban khi đó, ông Mullah Omar, đã không lộ diện và để việc điều hành đất nước hàng ngày cho một hội đồng.

Cách đây vài ngày, sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, các quan chức Taliban cũng từng tiết lộ nhóm sẽ sớm tuyên bố việc thành lập Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan.Quan chức Taliban cũng tiết lộ nhóm sẽ liên hệ với các cựu phi công và binh sĩ từ các lực lượng vũ trang Afghanistan để đề nghị họ gia nhập hàng ngũ của Taliban.

Trước các lo ngại về quyền của phụ nữ dưới thời Taliban, ông Hashami cho biết vai trò của phụ nữ tới đây trong xã hội Afghanistan sẽ do hội đồng cố vấn cấp cao Ulema, gồm những học giả tôn giáo, đưa ra.

"Các học giả của chúng tôi sẽ quyết định liệu các bé gái có được phép đến trường hay không. Họ sẽ quyết định phụ nữ phải mặc hijab, burqa, hay chỉ mang theo mạng che mặt và áo choàng abaya, hay thứ gì đó, hoặc không cần. Điều đó tùy thuộc vào các học giả", Hashimi phát biểu.

Hijab là khăn trùm đầu và ngực của người Hồi giáo; burqa là áo choàng trùm kín người, đầu tóc, mặt mũi; còn abaya là áo choàng không che mặt. Trong giai đoạn 1996-2001, phụ nữ Afghanistan thường phải mang burqa khi ra đường và cần được hộ tống bởi một người nam khác trong gia đình.

"99,99% dân số Afghanistan theo đạo Hồi và họ tin tưởng vào Hồi giáo. Khi bạn tin vào luật lệ, chắc chắn bạn nên áp dụng luật đó. Chúng tôi có một hội đồng, một hội đồng Ulema rất xuất chúng. Họ sẽ quyết định xem cần phải làm gì", quan chức Taliban nói.

Thiện Nhân
.
.
.