Tàu ngầm Nga bắn thử siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân

Chủ Nhật, 05/11/2023, 15:47

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Hoàng đế Alexander III của Nga bắn thử thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (ICBM) Bulava có tầm bắn 9.000km từ Biển Trắng tới vùng Kamchatka.

RiaNovosti hôm nay (5/11) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tàu ngầm hạt nhân chiến lược Hoàng đế Alexander III đã thực hiện thành công vụ phóng thử ICBM Bulava từ Biển Trắng gần vòng Bắc Cực tới bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka.

Tàu ngầm Nga bắn thử siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân -0
Khoảnh khắc quả đạn Bulava lao lên từ mặt biển. Ảnh: RiaNovosti

Vụ phóng lần này là hoạt động thử nghiệm cấp nhà nước, tức cấp cuối cùng trước khi chiếc tàu ngầm Hoàng đế Alexander III được biên chế về đơn vị chiến đấu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu Hoàng đế Alexander III phóng tên lửa Bulava "trong chế độ bình thường từ dưới nước". "Các đầu đạn của tên lửa đã thành công bay tới đích trong khoảng thời gian dự kiến", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Trong đoạn video ngắn về vụ phóng do quân đội Nga công bố, quả tên lửa được phóng vào ban đêm, vọt lên từ mặt biển rồi lao thẳng lên không trung.

Tàu ngầm Nga bắn thử siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân -0
Phần nổi của tàu ngầm lớp Borei-A của Nga. Ảnh: Oleg Kuleshov Flot

Bulava là ICBM hiện đại nhất của Hải quân Nga. Mỗi quả đạn có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân, đạt tầm bắn từ 8.000- 9.000 km. Tên lửa có kích thước nhỏ gọn, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, tốc độ bay rất cao.

Trong khi đó, Hoàng đế Alexander III là tàu ngầm lớp Borei-A thứ 7 của Nga, có khả năng mang theo 16 tên lửa Bulava. Chiếc tàu ngầm đã được hạ thủy từ tháng 12/2022.

Thái An
.
.
.