Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga rơi

Thứ Sáu, 02/12/2022, 16:35

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của quân đội Nga rơi ở vùng Viễn Đông trong quá trình bay huấn luyện, nhưng phi công đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm rồi tiếp đất an toàn.

RiaNovosti hôm nay (2/12) dẫn thông báo của Quân khu phía Đông thuộc Quân đội Nga xác nhận, một chiếc tiêm kích MiG-31 đã rơi ở vùng Primorye trong một chuyến bay huấn luyện, nghi do lỗi kĩ thuật. Cả 2 phi công đều kịp phóng ghế thoát hiểm và tiếp đất an toàn bằng dù.

Siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga rơi -0
Một chiếc MiG-31 của quân đội Nga. Ảnh: GettyImages

Do sự cố xảy ra ở cánh rừng cách xa khu dân cư nên không có thiệt hại nào dưới mặt đất. Chiếc máy bay được mô tả là không mang theo đạn dược trong quá trình huấn luyện. Một cuộc điều tra đã được khởi động để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MiG-31 lần đầu cất cánh tháng 9/1975 và trực chiến từ năm 1982, là mẫu máy bay đánh chặn nổi bật của quân đội Liên Xô, sau này là Nga, được thiết kế để tiêu diệt máy bay đối phương hoạt động ở tầm cao lớn, tốc độ nhanh, vốn không thể vươn tới bởi máy bay chiến đấu thông thường.

MiG-31 sở hữu chiều dài 21,62m, trọng tải cất cánh tối đa 46 tấn, đạt trần bay hơn 20.000m và tốc độ tối đa khoảng 3.000 km/h, tức nhanh nhất thế giới. Mẫu tiêm kích này được trang bị radar ưu việt, giúp nó phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hơn 200km.

Về hỏa lực, MiG-31 có thể mang theo tên lửa đối không tầm xa R-33 và tên lửa đối không tầm gần R-73. Cách đây vài năm, Nga ra mắt thêm phiên bản MiG-31K cải tiến chuyên mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, mẫu vũ khí chiến lược có tốc độ Mach 10, tầm bắn 2.000km.

Thiện Nhân
.
.
.