Tìm thấy thi thể nghi của 4 người Việt tại nhà máy bị cháy ở Anh

Thứ Ba, 26/07/2022, 16:04

The Guardian ngày 26/7 dẫn thông tin từ cảnh sát khu vực Greater Manchester (Anh) cho biết, trong quá trình phá dỡ một nhà máy bị cháy cách đây gần 3 tháng ở thị trấn Oldham, các công nhân đã phát hiện ra 4 thi thể được cho là của 4 người Việt mất tích sau vụ cháy.

Thông báo của cảnh sát khu vực Greater Manchester nêu rõ, họ nhận được báo cáo hôm 21/7 về việc tìm thấy 4 thi thể tại nhà máy Bismark House Mill, nơi xảy ra một vụ hỏa hoạn cách đây gần 3 tháng. 

Thanh tra Lewis Hughes thuộc lực lượng cảnh sát Greater Manchester cho biết, các chuyên gia pháp y và điều tra viên đang làm việc tại hiện trường để tiến hành xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời cho rằng 4 thi thể này rất có thể thuộc về 4 người Việt mất tích sau vụ hỏa hoạn nêu trên hôm 7/5. 

Tìm thấy thi thể nghi của 4 người Việt tại nhà máy bị cháy ở Anh -0
Các thi thể được tìm thấy trong quá trình phá dỡ nhà máy. Ảnh: MEN media.

"Tôi biết mọi người sẽ bị sốc và đau buồn trước thảm kịch tại Bismark House Mill. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát và cơ quan cứu hỏa để tìm cách xác định tình huống xung quanh vụ cháy", Ủy viên Amanda Chadderton, lãnh đạo Hội đồng Oldham nhấn mạnh.

Gọi đây là một thảm kịch, Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham nói: "Trên tất cả, tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của những người đã khuất trong một hoàn cảnh thực sự kinh hoàng. Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để truy tìm sự thật".

Được biết, một đám cháy lớn xảy ra tại nhà máy Bismark House Mill vào sáng sớm hôm 7/5, khiến lực lượng cứu hỏa phải mất 4 ngày mới có thể dập tắt. Các nhân chứng cho hay, vào thời điểm bị cháy, cửa vào của nhà máy bị khóa và mọi người đều tin là không có ai ở bên trong. 

Tìm thấy thi thể nghi của 4 người Việt tại nhà máy bị cháy ở Anh -0
Lực lượng cứu hỏa phải mất 4 ngày mới có thể dập tắt vụ cháy nhà máy Bismark House Mill. Ảnh: Manchesterfire.

Trợ lý Giám đốc Phòng cháy chữa cháy tại Greater Manchester Leon Parks cũng xác nhận, vào thời điểm đó, lính cứu hỏa đã không vào trong tòa nhà do mức độ nghiêm trọng của đám cháy và cấu trúc tòa nhà không đảm bảo an toàn. 

Phát biểu với truyền thông, ông Leon Parkes nêu rõ: "Một quyết định đã được đưa ra vào thời điểm đó là không cho phép bất kỳ lính cứu hỏa nào vào tòa nhà vì hai lý do. Thứ nhất, đám cháy rất to và đang tiếp tục lan ra. Thứ hai, chúng tôi có một số lo ngại về sự ổn định cấu trúc của tòa nhà". 

Hiện cảnh sát đang kêu gọi "bất cứ ai có thể có thông tin về vụ việc ra trình diện" và tuyên bố bất cứ hành vi phạm tội hình sự nào được xác định trong quá trình điều tra sẽ bị xử lý thích đáng. 

Linh Đan
.
.
.