Tổng thống Nga-Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay hạ nhiệt Idlib

Thứ Năm, 30/09/2021, 10:10

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đề cao hợp tác song phương ở Syria và cho đây là giải pháp quan trọng thúc đẩy hòa bình tại quốc gia Trung Đông.

Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan hôm 29/9 có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 18 tháng ở Sochi, Nga, để thảo luận về tình hình chiến sự tại Syria, các vấn đề an ninh khu vực, quan hệ hợp tác kinh tế và hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-400, theo AlJazeera.

Tổng thống Nga-Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay hạ nhiệt Idlib -0
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Chi tiết về các nội dung được hai lãnh đạo thảo luận không được công khai chi tiết, song Tổng thống Putin khẳng định chuyến thăm của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ là "hữu ích và nhiều thông tin". Ở chiều ngược lại, ông Erdogan nói các cuộc đàm phán với ông Putin diễn ra "hiệu quả".

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có lịch sử quan hệ phức tạp khi hai bên vừa cạnh tranh với nhau để giành tầm ảnh hưởng ở khu vực, song duy trì phối hợp để tìm ra điểm chung về lợi ích chiến lược, nhất là tại Syria, nơi Moscow ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, còn Ankara hậu thuẫn phiến quân chống chính phủ.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc thảo luận với Tổng thống Nga, ông Erdogan nhấn mạnh "tầm quan trọng to lớn" của các bước hành động chung liên quan tình hình Syria, và nền hòa bình của quốc gia Trung Đông này phụ thuộc vào quan hệ Nga- Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ông Putin xác nhận Syria là một trong những vấn đề mà Moscow và Ankara đã phối hợp khá thành công. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ đôi khi khó khăn nhưng hai bên đã "học cách tìm kiếm những nhượng bộ vì lợi ích chung".

Không lâu trước cuộc gặp, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan sẽ kêu gọi Nga trở lại thực thi lệnh ngừng bắn đạt được hồi năm ngoái, mở đường chấm dứt các chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại vùng Idlib của Syria.

Idlib là khu vực cuối cùng của Syria còn sự hiện diện phức tạp của phiến quân và các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cho hay, Nga đã tăng cường các cuộc không kích ở Idlib, còn Nga chỉ trích các tay súng thân Ankara thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn.

"Chúng tôi đang tuân thủ các nguyên tắc của thỏa thuận đã đạt được với Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nói với các phóng viên hôm 29/9. "Chúng tôi mong muốn phía bên kia cũng tuân thủ các trách nhiệm của họ theo thỏa thuận".

Ở chiều ngược lại, phía Nga cũng cho biết, các "nỗ lực nhằm thực hiện một thỏa thuận về Syria" đang được duy trì, bao gồm cả các cuộc tuần tra chung với Thổ Nhĩ Kỳ có sự tham gia của quân cảnh Nga.

Theo Reuters, về hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan được cho là đã một lần nữa nhắc đến ý định mua thêm các hệ thống S-400 mới từ Nga, cũng như không từ bỏ các hệ thống S-400 đã được bàn giao trước áp lực của Mỹ.

"Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), một số người hỏi chúng tôi về một số vấn đề cụ thể… Dù sao thì chúng tôi cũng đã đưa ra phản ứng cần thiết cho họ. Chúng ta không thể đảo ngược những thứ mà chúng ta đã làm", ông Erdogan nói, dường như nhắc tới những phát ngôn về S-400 khi ông đến Mỹ dự các sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại Hội đồng LHQ.

Thiện Nhân
.
.
.