Triều Tiên phản ứng trước cáo buộc bắn đạn pháo của Hàn Quốc

Thứ Bảy, 06/01/2024, 16:24

Quân đội Triều Tiên xác nhận, hải quân nước này đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật trong sáng 5/1, song không gây ảnh hưởng dù là gián tiếp tới các đảo của Hàn Quốc.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết, các đơn vị phụ trách phòng thủ bờ biển Tây Nam thuộc Quân đoàn 4 của KPA đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật hải quân tại 5 khu vực từ 9h đến 11h ngày 5/1 (giờ địa phương).

Cuộc tập trận sử dụng 192 quả đạn được bắn từ 47 khẩu pháo với các cỡ nòng khác nhau. 

Phía Triều Tiên đồng thời phản bác cáo buộc mà Hàn Quốc đưa ra trước đó về việc Triều Tiên bắn đạn pháo về vùng biển phía Tây dẫn đến lệnh sơ tán khẩn cấp, cho rằng Seoul đang cố đổ trách nhiệm về tình trạng leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên cho Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phản ứng trước cáo buộc bắn đạn pháo của Hàn Quốc -0
Hình ảnh một cuộc tập trận của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

KCNA khẳng định, cuộc diễn tập bắn đạn thật của Triều Tiên không gây ảnh hưởng, dù là gián tiếp, đến các đảo Paekryong và Yonphyong - khu vực mà Hàn Quốc gọi là vùng biển phía Tây.

Lực lượng KPA cho biết thêm, cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân là một loại biện pháp đối phó tự nhiên được KPA thực hiện nhằm chống lại các hành động quân sự của Hàn Quốc, bao gồm các cuộc diễn tập và bắn pháo binh quy mô lớn gần biên giới trong thời gian gần đây.

Phía Triều Tiên đồng thời cảnh báo "sẽ đáp trả cứng rắn chưa từng thấy" nếu Hàn Quốc có động thái được coi là khiêu khích.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc hôm 5/1 thông báo phát hiện loạt đạn pháo vùng bờ biển Tây Nam của Triều Tiên, buộc Hàn Quốc phải ban bố lệnh sơ tán đối với 2 đảo biên giới phía Tây là Yeonpyeong và Baengnyeong.

An Nhiên
.
.
.