WHO theo dõi biến chủng mới có khả năng kháng vaccine

Thứ Tư, 01/09/2021, 16:42

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang theo dõi một biến chủng virus SARS-COV-2 mới mới có tên gọi "Mu", xuất hiện lần đầu tiên ở Colombia hồi tháng 1/2021.

Biến chủng Mu có tên khoa học là B.1.621, được phân loại là "biến chủng đáng quan tâm", WHO hôm 31/8 cho biết trong bản tin hàng tuần về đại dịch.

Theo WHO, biến chủng này có các đột biến cho thấy nguy cơ kháng vaccine ngừa COVID-19, đồng thời nhấn mạnh cần phải có thêm các nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn về biến chủng này.

WHO theo dõi biến chủng mới có khả năng kháng vaccine -0
Sau khi được ghi nhận ở Colombia hồi tháng 1 năm nay, biến chủng Mu đã được báo cáo thêm ở các quốc gia Nam Mỹ khác và châu Âu.

"Biến chủng Mu có một loạt các đột biến cho thấy các đặc tính tiềm ẩn của khả năng tránh miễn dịch", cơ quan y tế toàn cầu cho hay.

Hiện ngày càng có nhiều lo ngại về việc virus SARS-CoV-2 xuất hiện thêm nhiều đột biến mới trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đang tăng trở lại. Biến chủng Delta hiện đang là nguyên nhân chủ yếu của đợt dịch lần này, đặc biệt là ở những người chưa được tiêm chủng và ở những nơi nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Tất cả các virus, gồm SARS-CoV-2 gây COVID-19 đều đột biến theo thời gian và hầu hết các đột biến có ít hoặc không có ảnh hưởng đến các đặc tính của virus.

Tuy nhiên, một số đột biến nhất định có thể làm thay đổi đặc tính của virus và ảnh hưởng đến mức độ dễ lây lan, mức độ nghiêm trọng cũng như khả năng kháng vaccine, thuốc và các biện pháp đối phó khác.

WHO hiện xác định 4 biến chủng COVID-19 đáng lo ngại, bao gồm Alpha, xuất hiện ở 193 quốc gia và Delta, xuất hiện ở 170 quốc gia. Ngoài Mu, 4 biến chủng còn lại gồm Eta, Iota, Kappa và Lambda đang được theo dõi.

Sau khi được ghi nhận ở Colombia hồi tháng 1 năm nay, biến chủng Mu đã được báo cáo thêm ở các quốc gia Nam Mỹ khác và châu Âu.

WHO cho biết tỷ lệ nhiễm biến chủng Mu trên toàn cầu hiện ở mức dưới 0,1% trong tổng số các ca nhiễm. Tuy nhiên, ở Colombia, tỷ lệ này là 39%.

Cao Trung (Theo AFP)
.
.
.