Xả súng giết chết 5 người sau khi được góp ý giữ trật tự

Thứ Ba, 02/05/2023, 08:44

Một người đàn ông tại bang Texas của Mỹ bị buộc tội giết 5 người hàng xóm sau khi được “góp ý” vì gây ra tiếng ồn. Người này từng bị trục xuất khỏi Mỹ 4 lần kể từ năm 2009, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho biết.

Xả súng giết chết 5 người sau khi được góp ý giữ trật tự  -0
Nhân viên thực thi pháp luật Mỹ tại hiện trường. Ảnh Reuters. 

Francisco Oropesa, 38 tuổi, là người Mexico, bị trục xuất lần đầu vào tháng 3/2009 sau khi bị thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất. Người này tiếp tục bị bắt và trục xuất vào tháng 9/2009, tháng 1/2012 và tháng 7/2016, ICE cho biết. Oropesa bị kết tội lái xe trong tình trạng say rượu vào tháng 1/2012 và bị kết án tù.

Cơ quan thực thi pháp luật bang Texas hiện chưa bắt được Oropesa sau vụ việc mới nhất. Cảnh sát trưởng hạt San Jacinto, Greg Capers cho biết, hơn 250 nhân viên thực thi pháp luật đã đi từng nhà tìm kiếm. Cơ quan chức năng treo giải thưởng 80.000 USD cho thông tin giúp bắt được Oropesa.

Vụ việc xảy ra cuối tuần qua khi nghi phạm Oropesa bước ra và bắt đầu xả đạn từ một khẩu súng trường kiểu AR-15 ngay trên sân nhà ở Cleveland, cách Houston khoảng 72 km. Những người hàng xóm yêu cầu người này dừng lại vì việc xả đạn trong đêm gây mất trật tự.

Capers cho biết, cảnh sát đã thu hồi vũ khí được sử dụng trong vụ nổ súng, nhưng nghi phạm có thể vẫn sử dụng một khẩu khác. Cảnh sát cũng đã tìm thấy một số khẩu súng trong nhà của nghi phạm.

Wilson Garcia, một người sống sót sau vụ xả súng, cha của một em bé 1 tuổi cho biết: “Chúng tôi yêu cầu anh ta dừng lại vì tiếng súng khiến em bé thức giấc”. Nhưng thay vì dừng lại, nghi phạm xông vào nhà với khẩu súng trường và bắt đầu nổ súng.

Các nạn nhân thiệt mạng có độ tuổi từ 8 đến 31.

Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Mỹ trong thời gian qua, với ít nhất 176 vụ từ đầu năm đến nay, nhiều nhất cùng kỳ kể từ năm 2016, theo Gun Violence Archive.

Tiến Anh (Theo Reuters)
.
.
.