Xe chở nhà hoạt động Nga bị đánh bom, nghi phạm mới được nhập tịch

Thứ Bảy, 06/05/2023, 21:55

Cảnh sát Nga tối 6/5 tuyên bố, nghi phạm trong vụ đánh bom xe nhằm vào nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị người Nga nổi tiếng Zakhar Prilepin, đã bị bắt giữ và đang bị thẩm vấn. Theo một nguồn thạo tin, nghi phạm mới được nhận quốc tịch Nga. 

Xe chở nhà hoạt động Nga bị đánh bom, nghi phạm mới được nhập tịch  -0
Ông Zakhar Prilepin. Ảnh: Sputnik.

Hãng thông tấn RT ngày 6/5 đưa tin, chiếc xe ô tô chở nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Nga Zakhar Prilepin (47 tuổi) đã phát nổ khi đang di chuyển trên cao tốc gần thành phố Nizhny Novgorod, cách Thủ đô Moscow khoảng 400 km về phía Đông. Báo RBK cho biết, ông Prilepin đang trở về sau chuyến đi tới Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Ông Zakhar Prilepin bị gãy xương nhẹ nhưng vẫn tỉnh táo trong khi tài xế kiêm trợ lý của ông đã thiệt mạng. Cảnh sát nước này gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố, bởi một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy thiết bị nổ đã được cài bên dưới chiếc xe chở ông Prilepin. 

Trong một tuyên bố mới nhất, Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nga Irina Volk nêu rõ: “Trong một cuộc truy đuổi gắt gao ở vùng Nizhny Novgorod, các sĩ quan cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ nổ chiếc xe chở ông Zakhar Prilepin". 

Bà Irina Volk thông tin thêm, nghi phạm (30 tuổi) bị phát hiện gần làng Pionersky. Đối tượng này từng có tiền án. Trước đó, một nguồn tin của kênh Ren TV cho hay, đối tượng này mới được nhận quốc tịch Nga. Hiện phía cảnh sát được cho là đã xác định ra nơi nghi phạm chế thiết bị nổ. 

Được biết, ông Zakhar Prilepin là một trong những nhà văn viết tiểu thuyết đương đại nổi tiếng nhất ở Nga đồng thời cũng là một nhà báo kỳ cựu. Ngoài ra, Prilepin cũng là một nhà hoạt động chính trị nổi bật. Ông ủng hộ Nga chống lại phương Tây, nhưng cũng chỉ trích một số chính sách đối nội của chính phủ. Ông đã tích cực tham gia đưa tin và bình luận về cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine kể từ năm 2014, cũng như nền chính trị của nước Nga.

Kim Ngọc
.
.
.