Nữ Tổng thống tóc vàng thông thạo 6 ngoại ngữ rơi lệ giữa cơn mưa

Thứ Hai, 16/07/2018, 12:59
Nếu như trong vài mùa World Cup gần đây, chúng ta đã chứng kiến một Thủ tướng Đức Angela Merkel "cuồng nhiệt với bóng đá", thì tại mùa World Cup 2018 này, nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic lại được chú ý hơn cả bởi cái cách mà bà dõi theo "các chàng trai quốc dân" trên sân cỏ.  

Vướng thượng đỉnh NATO, Nữ Tổng thống Croatia Kolinda đã không thể có mặt tại Nga để chứng kiến các chàng trai của mình đánh bại "tam sư" trận bán kết. Tuy nhiên, trong trận chung kết lịch sử ngày 15-7, bà đã xuất hiện ngay trên hàng ghế VIP của sân Luzhniki để hòa cùng nhịp đập trái bóng và rơi lệ khi tuyển quốc gia nhận chức Á quân. 

Dù lịch trình làm việc dày đặc và phải di chuyển nhiều, nhưng vì tình yêu bóng đá và tinh thần quốc gia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic đã có mặt trong trận Chung kết World Cup 2018 để cổ vũ tuyển nhà. Nữ Tổng thống Croatia bật khóc và an ủi đội trưởng Modric khi kết thúc trận đấu kịch tính. 

Khoảnh khắc xúc động bà Kolinda nắm tay Huấn luyện viên Zlatko Dalić dưới cơn mưa nặng hạt tại sân vận động Luzhniki khiến các cổ động viên trung thành của Croatia không thể kiềm lòng. 
Vẫn thường trực nụ cười rạng rỡ, cái cách mà Tổng thống Kolinda trao cho "các chàng trai quốc dân" những cái vỗ vai an ủi thật đặc biệt. 
Quay trở lại với những hình ảnh từ đầu trận đấu, bà Kolinda chắc hẳn vô cùng tự hào khi quốc ca Croatia vang lên trong trận chung kết World Cup 2018. Bà đặt tay lên ngực một cách trang trọng. 
Cũng giống như Thủ tướng Đức Merkel, bà Kolinda không ngại thể hiện những pha ăn mừng cuồng nhiệt hay dứng dậy khỏi ghế để chờ đợt giây phút lưới nhà Les Bleus rung lên. 
Bà Kolinda Grabar-Kitarovic sinh ngày 29-4-1968 tại Rijeka, Croatia. Trước khi hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ tại quê nhà cách đây 3 năm, bà Kolinda Grabar-Kitarovic đã từng học tại Zagred (Croatia), Vienna (Áo), Washington DC và tại đại học Havard (Mỹ).
Bà trở thành vị Tổng thống thứ 4 của Croatia vào tháng 2-2015 và là nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước này. Bà thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và có thể giao tiếp được bằng tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Italia.
Trước đó, bà đã giữ nhiều vị trí khác nhau khi gia nhập Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) vào năm 1993, bắt đầu với cương vị là cố vấn cho Bộ Ngoại giao nước này, Đại sứ Croatia tại Mỹ và là Trợ lý Tổng thư ký NATO
Đội bóng Croatia và vị Nữ Tổng thống của họ đã giành chiến thắng, một chiến thắng thuyết phục trong lòng những người hâm mộ. Và vị trí Á quân World Cup 2018 sẽ chỉ là sự khởi đầu trên con đường đặt tay vào chiếc cúp vô địch trong tương lai của người Croatia. 

Linh Đan (Ảnh: Reuters)
.
.
.