Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup: Thái Lan hay Malaysia

Thứ Ba, 10/01/2023, 09:40

Sau khi ĐT Việt Nam đoạt vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022, sự chú ý của người hâm mộ nước nhà và khu vực đổ dồn vào cặp bán kết còn lại Thái Lan và Malaysia. Kết quả của cặp bán kết này sẽ quyết định đối thủ của "rồng vàng" trong 2 trận chung kết.

Chuyến làm khách tại Bukit Jalil thực sự là màn trình diễn "thảm họa" của đoàn quân HLV Polking. Trong thất bại đầu tiên tại AFF Cup 2022, đoàn voi chiến đã kiểm soát bóng với 72,3%, vượt xa Malaysia vốn chỉ có 27,7%. Các nhà đương kim vô địch tung ra tới 24 lần dứt điểm, trong đó có 4 cú trúng đích, con số này của "bầy hổ" chỉ lần lượt là 6 và 1. Tuy nhiên, sự khác biệt giúp Malaysia có chiến thắng chính là hiệu quả, họ đã 2 lần làm tung lưới ĐT Thái Lan trong trận lượt đi. Nếu như trọng tài chính xác hơn, có thể đoàn quân HLV Kim Pan-gon đã có chiến thắng 2-0.

fl4p9-7acaigpkp.jpg -0
ĐT Thái Lan bị dồn vào thế phải thắng trong trận lượt về. Ảnh: FAT.

Bản thân HLV Polking cũng thừa nhận dứt điểm đang là vấn đề cần cải thiện của các nhà đương kim vô địch AFF Cup. Thực tế thì không phải chỉ ở trận gặp Malaysia, hàng công của Thái Lan mới bộc lộ vấn đề. Trước đó các nhà đương kim vô địch cũng gặp khó khăn trong trận hòa với Indonesia ở vòng bảng.

Trong trận lượt đi, ngoài  Teerasil Dangda, các mũi công khác của đội tuyển Thái Lan đều chơi không mấy ấn tượng và để lại khá nhiều thất vọng. Những Adisak Kraisorn, Bordin Phala,... đều thi đấu dưới sức. Nguyên nhân của điều này có thể phần nào đến từ lịch thi đấu dày đặc của giải đấu cùng việc phải di chuyển khá nhiều khiến thể lực của các cầu thủ khó đạt tình trạng tốt nhất. Hơn nữa ĐT Thái Lan cũng vắng mặt nhiều trụ cột vì các lý do khác nhau.

Ngoài ra, thất bại tại Bukit Jalil cũng nối dài chuỗi thành tích đáng quên của đoàn voi chiến trước Malaysia. Đoàn quân của HLV Kim Pan-gon được xem là khắc tinh của Thái Lan. Trong 7 lần đối đầu gần nhất, Thái Lan chỉ toàn thua và hòa trước Malaysia. Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, Malaysia thắng 5 trận, hòa 2 trong 7 lần đối đầu với Thái Lan. Trong 3 cuộc đối đầu gần nhất, Thái Lan để thua cả 3 trận trước Malaysia. Điều này cho thấy tâm lý cũng là một trong những "trở ngại" cho ĐT Thái Lan mỗi lần phải chạm trán với đội bóng láng giềng.

fl4p9-7agau7quk.jpg -0
Thất bại 0-1 ở trận bán kết lượt đi bộc lộ nhiều vấn đề của ĐT Thái Lan. Ảnh: FAT.

Dù còn tồn tại nhiều vấn đề nhưng với thực lực hiện tại, ĐT Thái Lan vẫn là đội bóng được xem là mạnh nhất khu vực và sẽ là phiến diện nếu sớm loại đoàn quân của HLV Polking khỏi danh sách những ứng viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup 2022. Đặc biệt là trong trận đấu tối 10/1 khi ĐT Thái Lan bị dồn vào thế buộc phải thắng.

Với lợi thế được chơi trên sân nhà, khán đài Thammasat sẽ giúp các nhà đương kim vô địch có thêm động lực để chiến đấu đến cùng cho chiếc vé vào chơi chung kết AFF Cup 2022. Trong khi đó, Malaysia cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo toàn lợi thế có được ở trận lượt đi. Các vị khách chỉ cần một trận hòa là đủ biến ĐT Thái Lan trở thành "cựu vương".

ĐT Thái Lan cần thắng với khoảng cách 2 bàn nhưng chính việc phải đẩy cao đội hình tấn công cũng sẽ là "con dao hai lưỡi" khi nó tạo điều kiện cho Malaysia triển khai lối chơi ưa thích là phòng ngự và rình rập cơ hội phản công. Liệu ĐT Thái Lan có "phá dớp" trước Malaysia hay đoàn quân của HLV Kim Pan -gon sẽ tái ngộ ĐT Việt Nam tại hai trận chung kết. Hãy chờ xem!

Trận bán kết lượt về giữa ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 10/1.

Với chiến thắng 2-0 trước Indonesia và giành quyền vào chung kết, ĐT Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 1,5 tỷ đồng. Trước đó, sau trận lượt đi trên sân Indonesia, đội cũng đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng động viên 500 triệu đồng. Tổng cộng 2 trận bán kết là 2 tỷ đồng tiền thưởng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo kế hoạch bán vé trận chung kết lượt đi trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, thuộc giải Vô địch bóng đá AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 lúc 19h30 ngày 13/01/2023 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình- thành phố Hà Nội. Thời gian mở bán trong ngày 10/1.

Nguyễn Bình - Hoài Thu
.
.
.