Hy vọng ở thế hệ kế cận của tuyển nữ Việt Nam

Thứ Ba, 31/10/2023, 07:48

Trong lứa cầu thủ kế cận ở tuyển nữ Việt Nam, tiền vệ Hải Linh nổi lên là nhân tố hứa hẹn sẽ là trụ cột tương lai.

Trong đội hình của tuyển nữ Việt Nam hiện tại, Thanh Nhã đang trở thành trụ cột sau khi trải qua quãng thời gian thử thách ở các giải đấu. Cô chính là phát hiện mới của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong hành trình giành vé đến World Cup 2023 cách đây 2 năm. Tốc độ tốt cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết chính là những phẩm chất nổi bật của tiền vệ này.

Thanh Nhã từng chia sẻ: “Thời điểm tôi còn đá đội U19 Việt Nam và được bác Mai Đức Chung dẫn dắt, khi ấy tôi bị giãn dây chằng cổ chân và nghĩ rằng mình sẽ bị loại. Tuy nhiên bác đã giữ tôi lại. Tới trận cuối và cũng là trận đội phải giành chiến thắng để vào được vòng chung kết, tôi đã cố gắng xin bác để bác cho vào sân.

Thực ra tôi đã xin từ mấy trận trước rồi, nhưng bác Chung bảo: “Con không cần phải cố gắng đến như thế, sự nghiệp của con vẫn còn dài”. Đến trận cuối, bác đã cho tôi vào sân trong 15 phút cuối và tôi đã có kiến tạo để giúp Vạn Sự ghi bàn”.

Đó là một cầu thủ trẻ đã có những bước trưởng thành. Bàn thắng trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 vừa qua cũng đã đưa Thanh Nhã lên một tầm cao mới. Sau đó là sân chơi World Cup và ASIAD, Nhã dần khẳng định được vai trò của mình nhiều hơn ở đội tuyển.

Hy vọng ở thế hệ kế cận của tuyển nữ Việt Nam  -0
Hải Linh là nhân tố trẻ tiềm năng của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Sau thế hệ Thanh Nhã, cái tên nổi lên chính là Hải Linh. Tiền vệ trẻ này đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng trong trận tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ ở vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Đây là cầu thủ sẽ nằm trong kế hoạch tương lai của tuyển nữ Việt Nam.

Sau trận đấu, Hải Linh cho biết: “Tôi rất vui khi đã đóng góp một bàn thắng vào chiến thắng chung của toàn đội. Lúc đó, tôi phán đoán bóng đã qua đầu chị Bích Thuỳ và quyết định dứt điểm. Sau khi thành công, tôi rất vui và chạy lại ăn mừng cùng các đồng đội.

Tôi rất trân trọng những lúc được trao cơ hội vào sân và luôn cố gắng từng ngày, từng giây phút để hoàn thiện mình tốt hơn. Điểm yếu của tôi là quan sát và xử lý bóng chưa được nhanh. Qua từng ngày, huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn chỉ bảo và tôi cũng đã thay đổi được nhiều. Tôi thấy mình cũng đã trưởng thành hơn và hiểu hơn về các chiến thuật thi đấu”.

Năm 2023 các cầu thủ của tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tham gia các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế từ tháng 3 tới nay, đấy là cơ hội để Hải Linh và các cầu thủ trẻ thu được kinh nghiệm sau giai đoạn này. Cô nói: “Thông qua các trận đấu quốc tế, tôi học hỏi được nhiều từ các đồng đội và hiểu hơn về các đối thủ và có thể chia sẻ với các đồng đội ở nhà. Bên cạnh đó, khi thi đấu với các chị lớn tôi được chia sẻ nhiều để tiếp bước các chị.

Khi trở về câu lạc bộ, tôi sẽ chia sẻ về cách tập luyện cũng như là thi đấu với các đối thủ có thể hình to lớn và thể lực tốt, cũng như động viên các đồng đội cố gắng nhiều hơn để được góp mặt trên đội tuyển. Tôi nghĩ rằng các bạn mới lên thì cần cố gắng hết sức và nghe theo ý đồ của ban huấn luyện đề ra”.

Kết thúc năm 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ chia tay tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là giai đoạn mà bóng đá nữ Việt Nam cần đến những thay đổi để làm mới cả nhân sự, chiến thuật cũng như tư duy để từng bước vươn tầm.

VFF cũng sẽ triển khai các kế hoạch đã đề ra nhằm phát triển bóng đá trẻ trong năm 2024. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao đổi với báo chí sau Đại hội thường niên VFF năm 2023 rằng: “"Bước sang năm 2024, tuyển nữ Việt Nam chỉ tham gia giải Đông Nam Á. Do vậy, đây là thời điểm hợp lý để VFF và đội tuyển nữ Việt Nam tiến hành chuyển giao lực lượng. Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam đã vào đến vòng chung kết U20 châu Á. Đây sẽ là lực lượng thay thế cho các đàn chị hướng tới vòng loại World Cup 2027.

Đội U20 nữ Việt Nam sẽ được đầu tư, có chuyến tập huấn dự kiến tại Nhật Bản và châu Âu. Một số cầu thủ trẻ được trao cơ hội tại ở đội tuyển nữ Việt Nam để từng bước tiếp cận và thực hiện trong chiến lược làm mới”.

Hy vọng, thế hệ kế cận như Hải Linh sẽ là nhân tố quan trọng trong quá trình làm mới đội tuyển trên nhiều phương diện.

Cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam gần như không còn

Hiện tại, trên bảng xếp hạng, bảng C vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic 2024 khu vực châu Á, Nhật Bản tạm dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +9) sau 2 trận toàn thắng.

Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là tuyển nữ Việt Nam và Uzbekistan. Hai đội có cùng 3 điểm (1 thắng, 1 thua), nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -1). Đứng cuối bảng là tuyển nữ Ấn Độ khi chưa có được điểm số nào sau 2 trận toàn thua.

Dẫu vậy, cơ hội đi vượt qua vòng loại thứ 2 Olympic 2024 của tuyển nữ Việt Nam rất mong manh. Cụ thể, ở lượt trận cuối cùng sắp tới, Việt Nam phải đọ sức với Nhật Bản, trong khi Uzbekistan chỉ chạm trán đội bóng yếu hơn là Ấn Độ.

Nếu muốn giữ vững ngôi nhì bảng sau khi vòng đấu này kết thúc, tuyển nữ Việt Nam cần đánh bại Nhật Bản, thậm chí với cách biệt lớn hơn so với chiến thắng mà Uzbekistan có được trước Ấn Độ. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra.

Một trường hợp khác nếu tuyển nữ Việt Nam hoà Nhật Bản thì vẫn phải chờ Uzbekistan thua Ấn Độ. Kịch bản này cũng khó xảy ra.

Song, ngay cả khi có được ngôi nhì bảng như mong đợi, tuyển nữ Việt Nam vẫn phải đảm bảo yếu tố là đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng đấu. Điều này đòi hỏi tuyển nữ Việt Nam phải thắng Nhật Bản, Uzbekistan thắng với cách biệt ít hơn Việt Nam (hoặc hòa) Ấn Độ, đồng thời chờ đợi tuyển nữ Philippines không thắng Iran (bảng A) và CHDCND Triều Tiên không thắng Thái Lan (bảng B).

Khi đó, Việt Nam sẽ trở thành đội nhì duy nhất có 6 điểm trong cả 3 bảng và giành quyền đi tiếp. Dù vậy, đây là những kịch bản không tưởng và rất khó để Huỳnh Như cùng các đồng đội có thể mơ về một tấm vé đi tiếp.

H.H

Hưng Hà
.
.
.