Ông Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Thứ Hai, 07/12/2015, 09:15
Ngày 6-12, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kì VI (2015-2019).


Ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao kiêm Tổng thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, trong nhiệm kì V (2009-2015), bóng chuyền Việt Nam đã tham gia nhiều giải đấu quốc tế quan trọng, như: giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á; ASIAD lần thứ 16, 17; Đại hội thể thao bãi biển; vòng loại Olympic…

Tại SEA Games 28, cả đội tuyển nam và nữ Việt Nam đều giành HCB. Công tác đào tạo VĐV trẻ cũng được chú trọng... Trong giai đoạn 2015-2019, bóng chuyền Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quốc tế quan trọng như SEA Games 29 (2017), SEA Games 30 (2019), Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 và ASIAD 2018. Mục tiêu của bóng chuyền Việt Nam là giành HCB tại SEA Games 29; xếp hạng Top 8 tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 và nữ xếp Top 5, nam xếp Top 10 tại ASIAD 2018.

Đại hội đã thông qua danh sách 21 Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kì VI, ông Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Thể thao Động Lực) được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài quốc tế Lê Trí Trường (Trường Đại học TDTT Bắc Ninh) được bầu làm Tổng thư kí thay cho ông Trần Đức Phấn.

K.Vy
.
.
.