U23 Việt Nam và giấc mơ dự Olympic 2024: Dám nghĩ, dám làm

Thứ Sáu, 06/10/2023, 06:40

HLV Philippe Troussier không ngần ngại đặt các mục tiêu khủng khi cầm đội U23 và tuyển quốc gia Việt Nam. Nhiều người nói rằng ông mơ mộng viển vông, nhưng cũng có không ít người ủng hộ "Phù thủy trắng". Họ tin rằng bóng đá Việt Nam cần những người "dám nghĩ, dám làm" như chiến lược gia người Pháp.

Tín hiệu vui từ bóng đá trẻ

Bóng đá Việt Nam đang sống trong những ngày chuyển giao cực kỳ đặc biệt. Sau khi khép lại chu kỳ thành công rực rỡ của HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam chịu áp lực lớn về thành tích. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đi một nước cờ táo bạo, bổ nhiệm HLV Philippe Troussier vào ghế nóng.

Trước khi nhận lời dẫn dắt các đội tuyển U23 và tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Troussier không cầm sa bàn cả 10 năm. Từ một HLV dẫn dắt đội bóng "trên ngọn", ông chuyển sang làm bóng đá từ "gốc rễ", với việc tập trung vào đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ. Song song với đó, HLV Troussier cũng không ngừng cập nhật chiến thuật hiện đại cho bản thân.

Chọn HLV Troussier đồng nghĩa với việc VFF chấp nhận gạt bỏ áp lực thành tích - ít nhất trong ngắn hạn, để làm mới các đội tuyển. Cho dù còn nhiều tranh cãi, nhưng hầu hết người hâm mộ đều thừa nhận bóng đá Việt Nam không thể tiến xa hơn nữa cùng HLV Park Hang-seo. Bất chấp các thành tích đã đạt được, HLV người Hàn Quốc không thể giúp Việt Nam nâng tầm đẳng cấp, chơi sòng phẳng với các đội bóng lớn ở châu lục. Hai thất bại liên tiếp ở AFF Cup trước người Thái Lan là minh chứng rõ ràng nhất.

3.jpg -0
HLV Troussier có thể thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam từ gốc rễ.

Tin tốt cho VFF và người hâm mộ bóng đá Việt Nam, sự xuất hiện của HLV Troussier và triết lý bóng đá của ông được "tiếp ứng" bằng một loạt tin vui từ bóng đá trẻ. Bỏ qua thành tích và màn trình diễn của các đội tuyển trong giai đoạn này, giới mộ điệu có nhiều thứ để hy vọng hơn ở tương lai.

Đầu tiên là việc U16 PVF đánh bại U16 Man City, Aspire và U16 Porto tại Thượng Hải. Không thể đánh giá quá nhiều từ các chiến thắng này, đặc biệt khi khả năng phát triển của các cầu thủ trẻ bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, U16 PVF ít nhất cho thấy các cầu thủ nhí Việt Nam có tố chất tốt như thế nào. Chính lứa U16 PVF này góp công giúp U21 PVF giành chức vô địch U21 Quốc gia vừa kết thúc. Trong trận chung kết, các cầu thủ trẻ măng của PVF thậm chí vượt qua thế hệ vàng của U21 SLNA với nhiều cái tên nổi tiếng như thủ môn Văn Việt hay tiền đạo Đinh Xuân Tiến.

Cùng thời điểm, đội U16 của Hà Nội FC cũng làm mưa làm gió trong giải đấu giao hữu tại Trung Quốc. Theo nhiều nguồn tin, lứa U16 này cùng một số cầu thủ U21 sẽ lấy tên Trẻ Hà Nội, được HLV Nguyễn Minh Đức dẫn dắt tham gia giải hạng 3 Quốc gia 2023/2024 sắp tới. Ngoài Trẻ Hà Nội, nhiều CLB lớn khác cũng thành lập đội trẻ cho cọ xát ở giải hạng 3 Quốc gia, bao gồm Công an Hà Nội, HAGL, Becamex Bình Dương… Đây hứa hẹn sẽ là sân chơi giúp các cầu thủ này phát triển vượt bậc, tích lũy kinh nghiệm quý báu cho tương lai. Tất cả những tín hiệu trên đến đúng vào thời điểm VFF quyết định "tất tay" với HLV Troussier có lẽ không phải chuyện ngẫu nhiên. Việc HLV người Pháp liên tiếp đưa ra các tuyên bố mạnh bạo cũng có thể nằm trong kế hoạch chung, và đương nhiên có cơ sở.

Giấc mơ dự Olympic 2024

HLV Troussier luôn luôn nhấn mạnh tham vọng đưa tuyển Việt Nam sánh ngang tầm Hàn Quốc, Nhật Bản trong tương lai và thành công với lối đá kiểm soát bóng. Ông muốn các cầu thủ Việt Nam chủ động làm chủ trận đấu, tấn công ghi bàn theo bài vở rõ ràng thay vì trông chờ vào các cá nhân xuất sắc hoặc các tình huống "ăn may".

Mới nhất, HLV Troussier khiến giới mộ điệu vừa phấn khích, vừa e ngại khi đặt mục tiêu đưa U23 Việt Nam đến Olympic Paris 2024. Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá châu Á, vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ kết hợp với vòng loại Olympic. 3 đội dẫn đầu sẽ có vé thẳng, trong khi đội hạng 4 sẽ phải đá play-off tranh vé với đại diện từ châu lục khác.

Điều đó có nghĩa U23 Việt Nam sẽ phải lọt vào bán kết giải U23 châu Á 2024 để hy vọng biến mục tiêu của HLV Troussier trở thành sự thật. Về lý thuyết, đây không phải giấc mơ viển vông. U23 Việt Nam từng vào đến chung kết U23 châu Á 2018 và được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng chung kết sắp tới.

Hiện tại, lễ bốc thăm chia bảng U23 châu Á 2024 chưa diễn ra và các đối thủ của U23 Việt Nam chưa lộ diện. Tuy nhiên, việc nằm trong nhóm 2 sẽ giúp U23 Việt Nam tránh được Hàn Quốc, Australia và Iraq. Ngoài ra, đội bóng của HLV Troussier chỉ phải đối đầu với 1 trong 4 đội nhóm 1 là chủ nhà Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Nhật Bản.

Nói cách khác, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức vượt qua vòng bảng và nếu may mắn, chúng ta có thể gặp một đối thủ vừa sức ở tứ kết. Thất bại đáng tiếc của Olympic Việt Nam tại ASIAD 19 vừa qua không ảnh hưởng gì đến mục tiêu này. Nhiều người dường như cố tình quên Olympic Việt Nam chỉ sử dụng đội hình U20 tại Trung Quốc, trong khi U23 Việt Nam hiện tại không thiếu ngôi sao đã lên tuyển. Để chuẩn bị cho mục tiêu lớn này, HLV Troussier không ngần ngại điền một loạt cầu thủ U23 vào đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA Days tháng 10/2023. Trong loạt trận sắp tới, Việt Nam sẽ so tài với các đội bóng hàng đầu châu lục là Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho bộ khung của U23 Việt Nam thử sức và biết mình ở đâu, qua đó hướng đến vòng chung kết U23 châu Á một cách hoàn hảo nhất.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Cầu thủ trẻ Việt Nam được nhiều hơn mất ở ASIAD 19"

4.jpg -0
Đội trẻ PVF là điểm sáng đầy hy vọng.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn một lần nữa bảo vệ quyết định của VFF và HLV Troussier khi cử đội U20 Việt Nam tham dự ASIAD 19. Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ những câu chuyện về truyền thông cũng bình thường và bản thân chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước giải. Olympic Việt Nam thi đấu với một đội tuyển rất trẻ, chỉ mới 18, 19, 20 tuổi và các cầu thủ 23 tuổi gần như không vào sân".

"Ở đây, các cầu thủ được đánh giá thực tế khả năng của mình, được chơi với những đội bóng mạnh, được đối đầu với những cầu thủ kinh nghiệm và thậm chí có những cầu thủ chơi World Cup. Tôi nghĩ đó là bài học có lợi cho cầu thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị, kể cả ban huấn luyện chứ không phải riêng cầu thủ. Tất cả mọi thứ nằm trong dự định hết rồi".

An Khánh
.
.
.