Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT tại Hải Dương

Chủ Nhật, 01/03/2015, 20:05
Sáng nay (1/3), Đại tướng Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới  kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Hải Dương). Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, tham gia tiếp đoàn.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Bùi Ngọc Phi - Giám đốc Công an tỉnh, đã báo cáo khái quát tình hình và các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung, công tác đảm bảo TTATGT nói riêng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tại Hải Dương.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, tăng cường tuần tra kiểm soát,... làm trong sạch địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn đô thị.

Đặc biệt, Công an Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ công tác tuần tra kiểm soát giao thông; đấu tranh quyết liệt và xử lý triệt để đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ… Do vậy, trong những ngày Tết vừa qua an ninh trật tự trên địa bàn Hải Dương luôn được đảm bảo, số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm 2014, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được giữ vững.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, đặc biệt trong thời gian diễn ra lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, thời gian tỉnh Hải Dương kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn; đây là thời điểm mà lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, trong đó có tuyến QL18 (đường do Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1 đảm nhiệm, phụ trách) lực lượng Công an Hải Dương nói chung, cán bộ chiến sỹ Đội tuần tra số 1 nói riêng cần tăng cường lực lượng, đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát trên tuyến, tuyên truyền người điều khiển chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đảm bảo tốt TTATGT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an Hải Dương cần tiếp tục đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm nói chung, tội phạm cướp trên tuyến giao thông nói riêng, đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ cho nhân dân đi lại, du xuân an toàn.

Đức Thịnh
.
.
.