Trao bức tranh 'Gạc Ma – Vòng tròn bất tử' cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thứ Năm, 23/07/2015, 09:31
Tối 22/7, tại TP HCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình, đại lễ “Hạt giống Tâm hồn - Gạc Ma - Việt Nam - Vòng tròn bất tử”.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tưởng nhớ và cầu siêu vong linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Đồng thời, chương trình còn là buổi tổng kết đấu giá bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an gặp gỡ ban tổ chức buổi lễ.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dâng hương tại Lễ tưởng niệm. Buổi lễ còn có sự hiện diện Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương; đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển, lãnh đạo UBND TP HCM, các gia đình liệt sĩ hy sinh trong cuộc hải chiến đảo Gạc Ma 14/3/1988, đông đảo tăng ni phật tử và công chúng ...

Bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của họa sĩ Bùi Lệ Trang được trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Phát động từ ngày 4/6, cuộc đấu giá bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của họa sĩ Bùi Lệ Trang do First News – Trí Việt tổ chức nhằm tri ân 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma đã thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân.

Trong buổi đấu giá chính thức, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình trở thành người chiến thắng khi đưa ra mức giá 1 tỷ 280 triệu đồng.

Ban tổ chức trao quà cho các cựu binh Gạc Ma và gia đình các liệt sĩ.

Với mong muốn lưu truyền một sự kiện lịch sử và phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc, ông Lê Viết Hải đã trao tặng bức tranh cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Số tiền thu được từ cuộc đấu giá, ban tổ chức gửi tặng tới 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma, mỗi gia đình một phần quà trị giá 20 triệu đồng. Các cá nhân, đơn vị không thắng đấu giá cũng gửi tặng nhiều phần quà cho các gia đình liệt sĩ và Cảnh sát Biển Việt Nam. 

Q.Nga – B. Phượng
.
.
.