Chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội lần đầu tiên của Đoàn ca múa nhạc CAND:

Ấm áp nghĩa tình

Thứ Ba, 30/12/2014, 08:34
Năm 2014 chuẩn bị khép lại, cũng là lúc Đoàn ca múa nhạc CAND kết thúc chuyến lưu diễn dài ngày phục vụ các đơn vị Quân đội và nhân dân với những ấn tượng tốt đẹp. Đây là đợt biểu diễn đặc biệt, do lãnh đạo Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục XDLL CAND (Bộ Công an) ký kết, để chào mừng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND và 70 năm Ngày truyền thống CAND.
Thượng tá, NSƯT Đức Lợi, Trưởng đoàn Ca múa nhạc CAND cho biết: Đây là lần đầu tiên lực lượng QĐND và CAND ký kết chương trình phối hợp hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống và cũng là lần đầu tiên Đoàn Ca múa nhạc CAND tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội nên chúng tôi xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì thế, Đoàn đã tập trung xây dựng chương trình nghệ thuật gồm những tác phẩm ca, múa, độc tấu nhạc cụ ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi truyền thống của QĐND, CAND và một số tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của thế giới.

Với một chương trình khá lớn, đòi hỏi chất lượng cao nên các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn đã phải tập luyện rất kỹ càng. Trong khi đó, thời gian chuẩn bị không nhiều, biên chế của đơn vị còn thiếu, một số cán bộ diễn viên lại phải theo học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật, các chương trình chính trị phục vụ các đơn vị trong CAND diễn ra liên tục, anh chị em nghệ sĩ - chiến sĩ đều phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo và đầy trách nhiệm, để vượt lên những khó khăn trước mắt, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng chương trình và khẩn trương triển khai dàn dựng, tổ chức tập luyện để đảm bảo tiến độ, chất lượng nghệ thuật nhằm mang đến cho bộ đội và nhân dân nơi các đơn vị bộ đội đóng quân những chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, hấp dẫn, mang đậm màu sắc của đơn vị nghệ thuật trong CAND.

Một tiết mục biểu diễn của Đoàn ca múa nhạc CAND.

Đoàn đã có nhiều buổi biểu diễn phục vụ bộ đội tại Sư đoàn 3 - Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Sư đoàn 363/Quân chủng Phòng không Không quân, phục vụ tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, phục vụ bộ đội và nhân dân tại TP. Thái Nguyên. Mỗi buổi biểu diễn của Đoàn đều giành được nhiều tình cảm yêu mến của bộ đội và nhân dân nơi các đơn vị Quân đội đóng quân. Khi màu áo của các chiến sĩ Công an xuất hiện ở các vùng miền biên giới, đảo xa, như một sự hòa sắc với màu xanh áo lính, mang đến một không khí trẻ trung, vui tươi và đoàn kết giữa 2 lực lượng, đồng thời, tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ và thân thiện trước mắt nhân dân các dân tộc.

Đặc biệt, Đoàn đã “tung” các diễn viên “át chủ bài” vào chương trình này: 3 solist trụ cột: Trung tá, NSƯT Thanh Tâm, Đại úy Kim Oanh và Đại úy Minh Lương - những người đã tạo được vị thế trong lòng người yêu âm nhạc cũng như giới chuyên môn với nhiều giải Vàng trong các kỳ hội diễn chuyên nghiệp, đều tham gia biểu diễn. Ngoài ra, biên đạo múa Út Lan - người vừa giành 2 HCV với biên đạo thành công nhiều tác phẩm, cũng tham gia xây dựng chương trình. Tất nhiên, không thể thiếu diễn viên múa trẻ Nguyễn Thái Ngọc Hà từng giành 3 HCV. Các nghệ sĩ dân gian danh tiếng cũng đều tham gia vào dàn nhạc: NSƯT Phan Kim Thành (đàn bầu), NSƯT Văn Hà (đàn nhị), nghệ sĩ phối khí Tất Nghĩa…

Với một dàn diễn viên, nghệ sĩ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và đã khẳng định được tên tuổi trong làng sân khấu biểu diễn, các chương trình của Đoàn đã không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật mà còn thực sự trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn với các CBCS Quân đội đang công tác ở các vùng hải đảo, biên giới xa xôi, cũng như bà con các dân tộc đang sống ở các vùng miền còn nhiều gian khó.

Thượng tá, NSƯT Đức Lợi cho biết thêm: Cũng vì thế, ở mỗi nơi Đoàn đến biểu diễn đều được chỉ huy các đơn vị Quân đội đánh giá cao cả về chủ đề nội dung, phong cách nghệ thuật, sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong lao động nghệ thuật. Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn đã truyền tải được tình cảm gắn bó đoàn kết giữa lực lượng QĐND và CAND; đáp ứng được sự mong mỏi của các chiến sĩ bộ đội về một chương trình nghệ thuật mang hơi thở đương đại, phù hợp với tâm lý, tình cảm của những chiến sĩ trẻ.

Dạ Miên
.
.
.