Gặp gỡ nữ xạ thủ CAND tài năng Trịnh Thu Vinh

Thứ Hai, 01/04/2024, 06:20

Với vị trí top 5 vận động viên hàng đầu nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại giải Vô địch thế giới 2023 tổ chức ở Azerbaijan vừa qua, nữ xạ thủ trẻ Trịnh Thu Vinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao CAND, Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an đã vinh dự là một trong những đại diện của thể thao Việt Nam giành vé tới đấu trường danh giá Olympic Paris 2024.

Tôi gặp nữ xạ thủ trẻ Trịnh Thu Vinh một chiều cuối tuần, sau khi cô gái sinh năm 2000 vừa trở về nước, ghi dấu ấn mở đầu năm mới 2024 với tấm Huy chương vàng tại Giải bắn súng vô địch châu Á, nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội. “Nuốt” trọn giáo án tập luyện cường độ dày đặc trên Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng quốc gia, tranh thủ giây phút nghỉ ngơi, tôi bắt chuyện, nghe Thu Vinh tâm sự. Điều khiến tôi hết sức ấn tượng là quãng thời gian cô bén duyên với bộ môn bắn súng chưa được lâu, vào năm 2017 nhưng chỉ 1 năm sau đó, tại Giải súng hơi thanh, thiếu niên quốc gia 2018, cô đã cho thấy tiềm năng bản thân khi giành được 2 Huy chương vàng, đồng thời lập kỷ lục trẻ quốc gia ở nội dung 10m súng hơi nữ.

nữ xạ thủ tã i näƒng của bắn sãºng việt nam (1).jpg -0
VĐV Trịnh Thu Vinh (ngoài cùng bên trái) giành Huy chương vàng tại giải bắn súng vô địch châu Á 2024 tại Indonesia.

Nhớ lại quãng thời gian đến với thể thao chuyên nghiệp, Thu Vinh cho biết: “Năm 2014, khi tôi đang học lớp 7, sau chuỗi thành tích thi đấu giải điền kinh cấp huyện, cấp tỉnh, tôi được cô Bắc, Huấn luyện viên Đội cầu mây CAND phát hiện, giới thiệu tôi đến Đội điền kinh CAND. Từ đó, tôi gắn bó với thể thao chuyên nghiệp, bắt đầu tập điền kinh các cự ly 800m, 1.500m và 5.000m ở Đội Điền kinh CAND…”.

Nhưng những chấn thương nhẹ liên tục xảy đến không mong muốn trong thể thao khiến cái “duyên” của cô với môn điền kinh đành phải chấm dứt sau 3 năm tập luyện và thi đấu không có thành tích nào nổi bật. “Lúc đó, bản thân mình xác định nếu không theo được nữa thì đành nghỉ vì tuổi sắp hết lứa trẻ rồi. Một số thầy cô động viên, cho mình thử với bộ môn bắn súng. Tôi vẫn thầm cảm ơn những người thầy, cô từ ngày đầu theo thể thao đến nay và những thầy, cô đã nhìn thấy khả năng cũng như tin tưởng, cho tôi cơ hội kết “duyên” với bộ môn bắn súng, bởi sau 3 tháng thử sức, tôi may mắn bộc lộ năng khiếu, được thầy, cô đội bắn súng chọn vào đội. Có được thành tích như bây giờ, tôi rất trân quý và biết ơn họ, bởi sự tận tâm trong huấn luyện, dìu dắt, giúp đỡ, truyền đạt cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm quý giá…” - Trịnh Thu Vinh chia sẻ.

Ai cũng biết, nếu so với các môn thi đấu đối kháng khác trong thể thao, bắn súng nhẹ hơn về nền tảng thể lực nhưng lại rất căng thẳng về đầu óc. Theo Thu Vinh, mỗi buổi thi đấu có tổng cộng 60 viên, diễn ra trong 1 giờ 30 phút. Mỗi vận động viên phải đạt điểm tối đa trong mỗi loạt bắn, nếu sai sót trật điểm 10 thì chỉ trong khoảng 10 viên. Trong tập luyện hay thi đấu, các vận động viên sẽ chỉ có thể nghĩ về các kỹ thuật, động tác. Nếu bản thân thả lỏng dù chỉ một chút sẽ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, dễ quên đi điều mình đang tư duy, điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả…

Đối với thành tích giành vé tới Olympic Paris 2024 lần này là dấu mốc quan trọng, không chỉ cho cá nhân Trịnh Thu Vinh mà còn cho cả bộ môn bắn súng. Lần gần nhất bắn súng CAND có vận động viên tham dự một kỳ Olympic là vào năm 2004 với xạ thủ nổi danh Nguyễn Mạnh Tường. Còn với bắn súng Việt Nam, kể từ sau Olympic 2016 với tấm Huy chương vàng lịch sử của người thầy, cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, bắn súng Việt Nam mới có vận động viên giành vé chính thức tham dự đấu trường thể thao danh giá này…

Tâm sự về vinh dự này, Thu Vinh bảo, bản thân cô trước đây không bao giờ nghĩ tới mình có thể giành được vé tham dự Olympic, nhưng sau này, trải qua quá trình tập luyện, số điểm lúc tập đã đạt được khiến cô thấy tự tin vào bản thân, bởi mọi người cũng như mình, họ làm được, mình cũng sẽ làm được. Bây giờ, cô không quan tâm đến đối thủ là ai mà chỉ cố gắng tập trung phấn đấu, chiến thắng chính bản thân mình, đạt được thành tích cao hơn nữa…

Nhìn Thu Vinh tập luyện, tỉ mỉ trong từng động tác nâng súng, tư thế kỹ thuật đứng bắn mới hiểu, để có được những thành công trong thi đấu bộ môn thể thao bắn súng nói riêng, các môn thể thao nói chung, các vận động viên chắc chắn phải trải qua quá trình khổ luyện, từng bước vượt qua khó khăn. Không phải xạ thủ nào khi xuất hiện cũng là một tài năng thiên bẩm xuất chúng, Thu Vinh cũng không ngoại lệ.

Trải qua quá trình tập luyện và thi đấu, Thu Vinh dần trưởng thành và tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn, khẳng định bản lĩnh và tài năng với 2 tấm Huy chương vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 cho bắn súng CAND và 3 Huy chương vàng tại Giải vô địch châu Á 2022… Từ những thành tích xuất sắc trong tập luyện và thi đấu, mới đây, Trịnh Thu Vinh vinh dự được tuyên dương là 1 trong 20 "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023.

Thảo Vy
.
.
.