“Lỗ hổng” trong quản lý người cách ly tại nhà khiến dịch lây lan

Chủ Nhật, 15/08/2021, 07:45

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát hiện nhiều chùm ca nhiễm COVID-19 lây lan trong cộng đồng mà xuất phát từ việc người dân trở về từ vùng dịch không tuân thủ cách ly tại nhà. Điều này cho thấy không chỉ có tình trạng lơ là trong phòng, chống dịch mà còn có dấu hiệu buông lỏng giám sát những trường hợp cách ly tại nhà…

Tổ chức tiệc sinh nhật, thôi nôi giữa mùa dịch

Ngày 10/8, hàng trăm hộ dân sinh sống trên địa bàn thôn 6 và 7, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk không khỏi lo lắng khi nhận được thông báo, trên địa bàn 2 thôn phát hiện 3 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, qua điều tra dịch tễ của ngành y tế, đến nay chùm ca bệnh này đã làm lây lan cho hơn 30 trường hợp khác. Nguyên nhân khiến chùm ca bệnh trên địa bàn xã Vụ Bổn lây lan nhanh trong cộng đồng xuất phát từ “lỗ hổng” quản lý người cách ly tại nhà của chính quyền địa phương.

Theo đó, vào ngày 5/8, tại nhà của một hộ dân trên địa bàn thôn 7 có tổ chức tiệc sinh nhật cho con với sự tham dự của nhiều người, trong đó có rất nhiều trẻ em sau này bị nhiễm bệnh. Điều đáng nói là trong buổi tiệc sinh nhật này, có 2 người từng ở từ vùng dịch trở về và đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, đến tham dự.

 “Lỗ hổng” trong quản lý người cách ly tại nhà khiến dịch lây lan -0
 Lực lượng Công an cơ sở và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát người tự cách ly tại nhà ở xã Cư Suê, huyện Cư Mgar.

Trước đó, tại buôn Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Y.Kh.N. là người trở về từ tỉnh Bình Dương và được y tế địa phương có quyết định bắt buộc cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, Y.Kh.N. không tuân thủ quy định mà đã đi chơi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trong buôn. Đến nay, chùm ca bệnh này đã khiến hơn 30 trường hợp bị lây nhiễm mắc COVID-19.

Còn tại huyện Krông Bông, vào giữa tháng 7/2021, có 2 trường hợp gồm Y.Th.N. và Y.D.N. trú tại buôn Khóa, xã Cư Pui, đều có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Bình Dương đã được hướng dẫn cách ly tại nhà, khoảng một tuần sau xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trong khoảng thời gian một tuần đó, hai người này đã tiếp xúc gần với 45 trường hợp, gồm người nhà, hàng xóm láng giềng và nhân viên y tế thôn trong quá trình đi khai báo y tế…

Đâu là nguyên nhân?

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk thẳng thắn thừa nhận, lãnh đạo xã chưa lường hết nguy cơ từ một bộ phận người dân có điều kiện kinh tế khó khăn, sinh hoạt chen chúc, ý thức phòng dịch chưa cao. Chính vì vậy, việc điều phối nhân sự tham gia công tác phòng, chống dịch của xã chưa hợp lý khiến dịch bùng phát tại địa phương.

“Khó khăn của xã là dân còn nghèo, nhà ở không phân phòng cụ thể nên việc cách ly rất khó khăn. Xã cũng đã có giải pháp như dồn 2 đến 3 nhà lại ở một nhà còn để trống một nhà dành riêng cho đối tượng cách ly. Tuy nhiên, có nhiều nhà không thể dồn được vì số lượng thành viên trong gia đình quá đông. Bên cạnh đó, khi dồn nhà thì việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho đối tượng cách ly không được phân công rõ ràng nên khi cần, họ vẫn tự ý ra ngoài để đi chợ dẫn đến đã có những “lỗ hổng” trong khâu cách ly”, ông Tú nói.

Trong khi đó, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết thêm, hơn 1 tháng qua, huyện có gần 19.000 người trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hiện vẫn còn trên 5.000 trường hợp đang tự cách ly tại nhà.

“Với số lượng lớn người trở về từ các vùng dịch trong khoảng thời gian ngắn đã khiến cho các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của huyện gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn huyện Krông Pắk đã ghi nhận 68 ca bệnh, trở thành địa phương có số ca bệnh nhiều thứ 2 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ ổ dịch mới bùng phát tại xã Vụ Bổn, Krông Pắk cần phải nghiêm túc đánh giá lại công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương để tránh lặp lại sai lầm”, bà Trinh nói.

Còn ông Lê Thái Dũng, Bí thư huyện Cư Kuin (địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất tỉnh Đắk Lắk) cho biết, qua điều tra dịch tễ của 71 ca bệnh trên địa bàn huyện, nguyên nhân chủ yếu là do người dân về từ vùng dịch chậm khai báo y tế, không tuân thủ cách ly y tế tại nhà khiến dịch bùng phát ra cộng đồng.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến chiều 13/8, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 483 ca mắc COVID-19, 2.351 người đang cách ly tập trung và gần 18.000 trường hợp cách ly tại nhà. “Với tình hình hiện nay thì năng lực truy vết, thu dung, điều trị tại tỉnh vẫn đang được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu tình trạng khai báo y tế và giám sát cách ly tại nhà không nghiêm vẫn còn tiếp diễn, thì ngành y tế sẽ phải chạy đuổi theo dịch và nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là điều khó tránh khỏi”, ông La thừa nhận.

Văn Thành
.
.
.