31 bác sĩ trẻ tình nguyện được đào tạo chuyên khoa sâu để công tác ở vùng cao, vùng sâu

Thứ Ba, 26/06/2018, 17:00

Chiều 26-6, lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa I thuộc Dự án bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo của Bộ Y tế (gọi tắt là Dự án 585) đã diễn ra tại Trường Đại học Y Hà Nội.



TS. Phạm Văn Tác- Vụ trưởng Vụ Tổ chức-cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, Dự án 585 nhằm thu hút bác sĩ trẻ mới ra trường tốt nghiệp loại khá, giỏi tình nguyện về công tác tại tuyến huyện ở một số địa phương, trong đó ưu tiên 62 huyện nghèo. Đây là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở các địa phương còn khó khăn. 

Qua đó tạo cơ hội cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện (BV) tuyến trên. Triển khai tốt dự án này còn tạo điều kiện để các thầy thuốc trẻ có cơ hội cống hiến sức lực và trí tuệ, góp phần xây dựng đất nước.

Hiện đã có 10 lớp với hơn 200 bác sĩ được đào tạo trong dự 585, là nguồn lực quan trọng để người dân các vùng nghèo, vùng cao, vùng sâu được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao.

31 bác sĩ trẻ được lựa chọn lần này theo các tiêu chuẩn đầu vào khắt khe, để được đào tạo chuyên khoa cấp I ở 10 chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Y học cổ truyền, Ngoại, Nhi, Nội, Răng hàm mặt, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Truyền nhiễm và Sản, tại trường Đại học Y Hà Nội trong 24 tháng trước khi về vùng khó khăn làm công tác tình nguyện.

Trước khi trúng tuyển, các bác sĩ này đã được tuyển dụng làm viên chức ở các BV tuyến Trung ương như BV Việt Đức, BV Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội và 15 huyện khó khăn thuộc 7 tỉnh như: tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái ... Sau thời gian đào tạo, các bác sỹ trẻ sẽ công tác tại các huyện nghèo như đăng ký. Thời gian tối thiểu làm việc tại vùng khó khăn đối với bác sĩ nam là 3 năm, bác sĩ nữ là 2 năm. Riêng đối với các bác sỹ được các huyện nghèo cử đi đào tạo sẽ công tác lâu dài tại huyện.

Đại diện Bộ Y tế tặng quà 9 bác sĩ trẻ của 9 tỉnh miền núi phía Bắc đang bị thiên tai

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Phạm Văn Tác- Vụ trưởng Vụ Tổ chức-cán bộ (Bộ Y tế) đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội và một số trường đại học y tổ chức đào tạo cho các bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia dự án bảo đảm chất lượng, vững vàng chuyên môn, để đáp ứng nhu cầu phục vụ nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; thực hiện công bằng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở vùng khó khăn, góp phần giảm tải trong công tác khám, chữa bệnh tại các BV tuyến trên.

Chương trình đào tạo dành riêng cho các bác sĩ được Bộ Y tế xây dựng mới, thẩm định và phê duyệt với việc chú trọng đến thực hành tay nghề, chiếm 70% đơn vị học trình. Các bác sĩ sẽ được đào tạo như bác sĩ nội trú, theo hướng “cầm tay chỉ việc”, bên cạnh đó trường còn giao mỗi giảng viên trực tiếp hướng dẫn 1 học viên và có sự kiểm soát chặt chẽ kết quả đầu ra, bảo đảm khi ra trường bác sĩ thực hiện tốt các kỹ thuật khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến huyện. Trong thời gian đào tạo các bác sĩ được hỗ trợ tiền học phí, hưởng lương theo quy định và các chế độ khác của dự án.

Các thầy giáo và các bác sĩ trẻ

 PGS. Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết nhiều bác sĩ đang được Trường đào tạo theo phương án "cầm tay chỉ việc" rất hiệu quả, giúp cho các bác sĩ trẻ nhanh chóng nâng cao tay nghề. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh có sự chênh lệch về chăm sóc y tế giữa các vùng miền trong cả nước. PGS. Hinh cũng cho rằng, được theo học trong dự án là cơ may cho các bác sĩ trẻ để được nâng cao trình độ, tay nghề, tạo nguồn lực lớn phục vụ bà con. Vì thế, các bác sĩ hãy tận dụng cơ hội để học tập, bồi dưỡng kiến thức. 

Dịp khai giảng khoá học cũng là thời điểm một số tỉnh phía Bắc đang bị bão lụt, nên TS. Phạm Văn Tác đã thay mặt Bộ Y tế tặng quà cho 9 bác sĩ trẻ tình nguyện ở các huyện đang bị bão lụt, để chia sẻ phần nào khó khăn với các thầy thuốc, đồng thời, động viên họ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ để về phục vụ người dân ở những nơi này.



Thanh Hằng
.
.
.