Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim do TNGT

Thứ Năm, 07/06/2018, 10:05
Khi thực hiện ca mổ cho người thanh niên bị TNGT, kíp mổ phát hiện bệnh nhân bị dập cơ tim, vỡ thất phải, máu chảy ồ ạt trong màng tim, các bác sỹ đã lấy ra 3 lít máu đọng trong lồng ngực...

Sáng ngày 7-6-2018, lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, các Y bác sỹ BV vừa thực hiện một ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, mổ cứu sống bệnh nhân bị tai nạn giao thông vỡ tim là Vũ Đức Huy, 30 tuổi, ở phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Sau 5 ngày được hồi sức tích cực hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt, bỏ thở máy, tiếp xúc tốt, tiếp tục được điều trị kháng sinh liều cao, bù dinh dưỡng và chăm sóc tích cực…

Trước đó, vào lúc 14h ngày 2-6, Vũ Đức Huy đi xe máy trên đường Lê Hồng Phong, đoạn gần trường THPT Trần Phú, bị tai nạn do một xe container kéo rơ-moóc bất ngờ lùi từ làn đường dành cho ô tô vào làn đường dành cho xe máy, làm Huy đâm vào đuôi xe container này ngực bị đập mạnh vào đuôi xe, ngã nằm úp mặt xuống đường bất tỉnh.

Bệnh nhân Vũ Đức Huy đang được chăm sóc tích cực tại BV.

Sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở BV Đa khoa Đồ Sơn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, thấy tình trạng của bệnh nhân rất nặng, nghi tổn thương tim nên BV Đa khoa Đồ Sơn đã chuyển bệnh nhân lên BV Việt Tiệp.

Đến 15h cùng ngày, Khoa cấp cứu của BV Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận bệnh nhân Huy trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, có nguy cơ tử vong rất cao. Qua siêu âm thấy có nhiều dịch trong màng tim nên bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định mổ cấp cứu.

Giám đốc BV chỉ đạo tập trung phương tiện, nhân lực để hồi sức cấp cứu đồng thời khẩn trương tiến hành mổ cứu bệnh nhân.

Khi thực hiện ca mổ, kíp mổ phát hiện bệnh nhân bị dập cơ tim, vỡ thất phải, máu chảy ồ ạt trong màng tim, kíp mổ đã tiến hành khâu đường vỡ thất phải. Trong quá trình mổ, các bác sỹ đã lấy ra 3 lít máu đọng trong lồng ngực. Bệnh nhân được truyền dịch, truyền 3 lít máu, giảm đau chống sốc…

Bác sỹ Lê Minh Sơn, Trưởng khoa ngoại BV Việt Tiệp,  người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, đây là ca bị tổn thương tim nặng, nguy cơ tử vong rất cao, bệnh nhân có thể chết trên bàn mổ…

Với sự tận tâm, hết lòng vì người bệnh cùng với chuyên môn vững vàng, sau nhiều giờ, các bác sỹ BV Hữu nghị Việt Tiệp đã thực hiện ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, cứu sống bệnh nhân Vũ Đức Huy thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong niềm vui của chính các Y, Bác sỹ BV và niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, người thân bệnh nhân…

Văn Thịnh
.
.
.