5 người tiếp xúc gần BN35 dương tính COVID-19 trốn cách ly "về nhà"

Thứ Sáu, 20/03/2020, 17:43
Chiều ngày 20/3, Thượng tá Lê Cao Tâm, Phó trưởng CA quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xác nhận, Công an quận vừa phối hợp với ngành Y tế thành phố vận động, cưỡng chế đưa 5 người “trốn viện” trở lại Trung tâm y tế quận Hải Châu (TTYT)  Đà Nẵng để tiếp tục giai đoạn cách ly tập trung theo dõi 14 ngày theo đúng quy định.


Đáng nói, 5 người “trốn viện” này lại là những người thân, chồng, tiếp xúc gần (F1) với nữ bệnh nhân thứ 35 (BN35) nhiễm COVID-19 (nữ nhân viên siêu thị Điện Máy Xanh, Đà Nẵng).

Cùng ngày, theo bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, theo báo cáo của TTYT quận Hải Châu, vào trưa ngày 19/3, tại điểm cách ly của TTYT quận đã phát hiện có 5 người đang được cách ly tập trung tại Khoa Nội truyền nhiễm của trung tâm “bỏ trốn”.  

Cụ thể, những người này bao gồm chồng, con, cha, mẹ… của bệnh nhân N. (SN 1991, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng), người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 (BN35) này làm việc tại siêu thị Điện Máy Xanh) hiện bệnh nhân N. đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

Công an quận hải Châu phối hợp với lực lượng Y tế Đà Nẵng vận động đưa 5 người tự ý “trốn viện” trở lại Trung tâm y tế quận hải Châu (TTYT)  Đà Nẵng vào ngày 19/3. 

Sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm xác định chính xác bệnh nhân N. dương tính với SARS-CoV-2, CDC Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh, điều tra dịch tễ và xác định có 107 người tiếp xúc gần với N.

 Đã có 12 trường hợp là người nhà của bệnh nhân N., xác định có tiếp xúc trực tiếp nên sau khi thực hiện cách ly y tế theo quy định, các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm và âm tính với SARS-CoV-2. 

Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với BN35 đã được cách ly tại Khoa Nội truyền nhiễm, được theo dõi sức khoẻ, đo thân nhiệt theo đúng quy định bắt đầu từ ngày 10/3 và sẽ kết thúc cách ly vào ngày 23/3. Tuy nhiên chưa hết hạn cách ly, thì 5 người thân của nữ BN35 đã tự ý bỏ trốn về nhà.

Khi phát hiện sự việc, TTYT quận Hải Châu đã báo cáo sự việc với lực lượng Công an quận Hải Châu túc trực đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly cùng những đơn vị liên quan, lập biên bản tại hiện trường. Sau đó đã đến tận nhà những người liên quan nói trên để giải thích, bắt buộc những người này quay trở lại khu cách ly theo quy định.

 TTYT quận Hải Châu cũng khẳng định: “Không có chuyện bệnh viện cho phép những người đang trong giai đoạn cách ly được về nhà như những thông tin không chuẩn xác đang lan truyền trên mạng xã hội”.

Hoài Thu
.
.
.