Khánh Hòa thành lập thêm hai Bệnh viện dã chiến

Thứ Tư, 07/07/2021, 11:36
Do yêu cầu phòng, chống dịch ở người nên sáng nay (7/7) tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập thêm hai bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19

Sáng nay (7/7), ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hai quyết định thành lập hai Bệnh viện dã chiến để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo đó Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa ở 229 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang và Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Khánh Hòa ở khu Núi Sạn, Đồng Đế, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Mỗi bệnh viện có 100 giường bệnh được sử dụng cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thêm hai Bệnh viện dã chiến được thành lập tại Bệnh viện Da liễu, Bệnh viên Lao và bệnh Phổi tỉnh Khánh Hòa. 

Ngoài nhân lực và thiết bị, vật tư y tế tại hai bệnh viện nêu trên, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa sẽ điều động thêm nhân viên y tế từ các cơ sở y tế khác theo nhu cầu.

Trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa ở xã Diên An, huyện Diên Khánh với 100 giường bệnh. 

Theo CDC Khánh Hòa, từ khi dịch COVID-19 tái phát ở địa phương này ngày 23/6 đến sáng nay (7/7), toàn tỉnh ghi nhận 72 ca dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả khoanh vùng, điều tra dịch tễ và truy vết đã xác định được 985 trường hợp F1 và 2.519 trường hợp F2.


Phương Lan
.
.
.