Thông tin thêm về chủ quán cơm ở Phú Yên dương tính với SARS-CoV2

Thứ Năm, 24/06/2021, 16:41
Hai vấn đề các PV và người dân quan tâm có liên quan đến bệnh nhân 13.960 là chủ quán cơm Yến Nam ở TP Tuy Hòa đã được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên lý giải

Liên quan đến bệnh nhân 13.960 là bà N.T.Y (SN 1968), chủ quán cơm Yến Nam bên đường QL1A ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa như CAND online đã thông tin, ngày 24/6 bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Mộng Ngọc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã trả lời câu hỏi đang được nhiều PV và người dân quan tâm.

Theo đó, ngày 16/6 Bộ Y tế công bố tài xế xe tải đã đến quán cơm Yến Nam trưa ngày 10 và tối 11-6 là bệnh nhân (BN) 12.190 dương tính với SARS-CoV2, vì sao Sở Y tế Phú Yên không sớm phát hiện bà Y là F1 của BN 12.190 để khoanh vùng, truy vết kịp thời theo quy định, mà để cho người này đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người và đã có 8 ca đầu tiên ở Phú Yên nhiễm COVID-19 ? 

BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc cho biết, từ kết quả điều tra dịch tễ, cơ quan y tế nào phát hiện ca F0 phải gửi thông tin đến cơ quan y tế các nơi có liên quan để khoanh vùng, truy vết và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 Trường hợp BN 12.190 có kết quả dương tính từ ngày 16/6, nhưng đến 0h ngày 23/6 Sở Y tế Phú Yên mới có thông tin để truy vết các trường hợp F1, qua đó phát hiện 2 trường hợp F1 đã rời khỏi địa phương nên mới cung cấp thông tin cho Sở Y tế Khánh Hòa.

 Đến 13h30’ chiều ngày 23/6, Sở Y tế Phú Yên mới nhận được thông báo từ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết bà N.T.Y có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2 và là BN 13.960.

Một số đoạn phố ở TP Tuy Hòa đã được phong tỏa từ sáng sớm ngày 24/6

Về việc vì sao bà N.T.Y nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên 23h55’ đêm 21/6 nhưng cơ sở y tế này không kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan COVID-19, mà để cho người này rời khỏi bệnh viện, đi vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào sáng ngày 22/6 ?  

BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc cho biết, bà Y có tiền sử đái tháo đường – tăng huyết áp, được người nhà đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng choáng mệt, chóng mặt, nôn mửa, xét nghiệm đường máu cao (Glucose: 10,2 mmol/L và 18,8 mol và HbA1c 8,3 %). 

Sau khi chẩn đoán thiểu năng tuần hoàn não/tăng huyết áp- đái tháo đường, bệnh nhân được chuyển đến khoa thần kinh – nội tiết để điều trị. Do bệnh nhân không có các triệu chứng của COVID-19, thời điểm Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên chưa có thông tin bà Y là F1 của ca bệnh 12.190, nên các y - bác sĩ trong ca trực chưa nghĩ đến COVID-19 nên chưa lấy mẫu xét nghiệm ngay. Đến 7h sáng ngày 22/6, các triệu chứng của bà Y đã giảm thiểu nên gia đình xin xuất viện.


Hữu Toàn
.
.
.