Xét nghiệm COVID-19 cho nhóm đối tượng điều trị ARV và Methadone

Chủ Nhật, 02/05/2021, 15:50
Ngày 2/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố đến nay là 260, trong đó 233 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 27 đang điều trị.


Hiện 36 trường hợp tiếp xúc gần (F1), 74 trường hợp tiếp xúc khác (F2) với BN2910 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân mới phát hiện.

Đối với các trường hợp đi cùng BN2899 trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4/2021, đến nay 19 trường hợp được giám sát tại thành phố đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Những người điều trị ARV và Methadone tích cực hợp tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

1.537 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính là số trường hợp ngành y tế thành phố lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất… được triển khai bắt đầu từ ngày 30/4. Ngành y tế đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên các trường hợp thuộc diện này để chủ động kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh.

Đặc biệt, Trung tâm Y tế quận 6 lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhóm đối tượng đang điều trị ARV và Methadone.

Theo BS. Nguyễn Thanh Khê, Giám đốc Trung tâm y tế quận 6, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nên biện pháp lấy mẫu ngẫu nhiên để bao vây, tầm soát diện rộng vẫn phải duy trì. Do đó, quận 6 mở rộng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ở các nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đồng người như bến xe, chợ, chùa, nhà thờ, công viên, khu vui chơi... nhằm chủ động tầm soát phòng, chống dịch bệnh.  

Đồng thời, sáng 2/5, Trung tâm y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng và HIV/AIDS - nơi tiếp nhận điều trị người nhiễm HIV/AIDS (điều trị ARV), người nghiện các chất dạng thuốc phiện (điều trị Methadone) và thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm, người có hành vi nguy cơ. Đây là nhóm đối tượng thường xuyên di biến động, khả năng di chuyển và tiếp xúc nhiều người nên nhận thấy việc lấy mẫu ở nhóm đối tượng này là cần thiết.

“Hiểu được việc kiểm tra và lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm để tầm soát dịch COVID-19 là công tác tầm soát dịch bệnh bình thường, không có gì phải lo ngại. Vì công tác này không chỉ bảo đảm an toàn cho cá nhân được lấy mẫu xét nghiệm mà còn góp phần an toàn cho xã hội trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 nên mọi người đều vui vẻ hợp tác, đã có 50 người tự nguyện xét nghiệm”, BS Nguyễn Thanh Khê cho biết.

 

 

Nguyễn Cảnh
.
.
.