Bệnh viện 19-8 cứu bệnh nhân bị viêm cơ tim nặng thoát khỏi "bàn tay tử thần"

Thứ Tư, 12/07/2023, 20:17

Sau 29 ngày vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, sáng nay, 12/7, chị Ngô Thị Thu Huyền (ở Phú Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội), bệnh nhân bị viêm cơ tim chuyển sang sốc tim, viêm phổi vi khuẩn đa kháng đã được các y bác sĩ cứu sống, thoát khỏi cơn nguy kịch, vừa xuất viện, trở về nhà.

Trước đó, chiều 14/6, chị Huyền được người nhà đưa vào nhập viện với các triệu chứng: tức ngực và khó thở, không sốt, các xét nghiệm của bệnh nhân biểu hiện tình trạng bị viêm cơ tim biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp nguy hiểm. Qua khám, đánh giá, hội chẩn hết sức khẩn trương cùng với các kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm cơ tim biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp nguy hiểm.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đưa vào xử trí cấp cứu, điều trị đặt nội khí quản, thở máy, vào kỹ thuật tim, phổi nhân tạo (ECMO), lọc máu liên tục đồng thời bù dịch, kháng sinh, trợ tim vận mạch, hồi sức tích cực toàn diện. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân Huyền quá nặng, bệnh diễn biến rất nhanh. Ngay sau khi vào viện được vài giờ đồng hồ, bệnh nhân Huyền đột ngột rối loạn nhịp tụ huyết áp, đe doạ ngừng tim.

Cứu bệnh nhân bị viêm cơ tim chuyển sang sốc tim, viêm phổi vi khuẩn đa kháng thoát
Nhiều kỹ thuật tiên tiến hiện đại được áp dụng đồng bộ nhằm kịp thời xử trí ca bệnh.

Lúc này tiên lượng bệnh nhân rất nặng, ở tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, nếu không được điều trị, can thiệp kịp thời và tích cực có thể dẫn tới tử vong. Lãnh đạo Khoa Điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện 19-8 đã lập tức hội chẩn, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và thống nhất đưa ra quyết định: bên cạnh những biện pháp điều trị hồi sức tích cực như thở máy, bù dịch, dùng thuốc trợ tim vận mạch, kháng sinh phổ rộng, cần nhanh chóng kết hợp triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục và kỹ thuật ECMO (tim, phổi nhân tạo) là những kỹ thuật điều trị hiện đại nhất hiện nay để quyết tâm điều trị cứu sống bệnh nhân.

Cứu bệnh nhân bị viêm cơ tim chuyển sang sốc tim, viêm phổi vi khuẩn đa kháng thoát
Chị Huyền thoát khỏi "bàn tay tử thần" nhờ sự xử lý nhanh nhạy và nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 cùng áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại trong điều trị tích cực.

Sau 10 ngày chạy ECMO và lọc máu liên tục các dấu hiệu bệnh lý, đến ngày 23/6, chỉ số huyết động của bệnh nhân, chức năng các cơ quan của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt; chức năng tim, gan thận bệnh nhân ổn định và được các bác sĩ quyết định kết thúc ECMO, dừng lọc máu, và rút nội khí quản chuyển sang điều trị hồi sức tích cực và đến hôm nay, (ngày 12/7/2023) sức khỏe chị Huyền đã bình phục và được ra viện.

Cứu bệnh nhân bị viêm cơ tim chuyển sang sốc tim, viêm phổi vi khuẩn đa kháng thoát
Chị Huyền đã bình phục sau gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện 19-8.

Theo bác sĩ CKI Hoàng Đăng Điện, Phó trưởng Khoa Điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện 19 -8 cho biết, viêm cơ tim biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp tim rất phức tạp và viêm phổi vi khuẩn đa kháng là bệnh rất nặng, tỷ lệ tử vong rất cao. Viêm cơ tim có rất nhiều biến chứng nguy hiểm thường là suy tim và rối loạn nhịp tim có thể dẫn đến ngừng tuần hoàn khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Khi bệnh nhân đã có biến chứng ngừng tuần hoàn như trường hợp bệnh nhân Ngô Thị Thu Huyền nêu trên thì tỷ lệ tử vong rất cao, lên đến trên 90%.

Vì vậy, việc các y bác sĩ Bệnh viện 19-8 nỗ lực giành giật thành công sự sống, giúp chị Ngô Thị Thu Huyền thoát khỏi “bàn tay tử thần” như một kỳ tích, đem lại niềm vui vô bờ bến không chỉ với người thân và chị Huyền mà còn là niềm vui chung của tất cả các y bác sĩ Bệnh viện 19-8 và Khoa Điều trị tích cực và chống độc.

P. Tâm
.
.
.