Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an khai trương buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn

Thứ Năm, 04/04/2024, 20:39

Hệ thống buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ hiện đại do Bộ Công an đầu tư, trang bị cho Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã chính thức được khai trương, đưa vào phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân. Lễ khai trương, cắt băng khánh thành vừa được bệnh viện tổ chức hôm nay (ngày 4/4) tại Hà Nội.

Đây là hệ thống buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ hiện đại nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu điều trị, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho CBCS và nhân dân. Hệ thống được đặt tại Khoa châm cứu và phục hồi chức năng của bệnh viện.

Bệnh viện Y học cổ truyền khai trương buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn  -0
Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và GS.TS Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Y học biển Việt Nam cùng các đại biểu cắt băng khánh thành hệ thống buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ.

Hiện nay, liệu pháp dùng oxy cao áp được sử dụng điều trị rất nhiều loại bệnh. Đặc biệt là trong chăm sóc, phục hồi chức năng cho các bệnh nhân sau tai biến, đột quỵ não, nhồi máu não. Có tác dụng rất cao trong điều trị các chứng bệnh đau đầu, mất ngủ, rối loạn tuần hoàn não, tiền đình, tắc mạch não do khí; bệnh tim mạch; rối loạn chuyển hoá lipid; xơ vữa động mạch. Phục hồi chức năng đối với các bệnh nhân bị bại não; bệnh nhân bị điếc đột ngột và giảm thính lực; bệnh nhân mắc các biến chứng mạch máu do đái tháo đường, đái tháo đường tuyp I; bệnh nhân bị xơ gan giai đoạn còn bù, viêm gan virus mãn tính; các bệnh phổi mãn tính. Điều trị, phục hồi chức năng đối với chứng tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ ở trẻ em; giúp điều trị giảm sa sút trí tuệ ở người già...

Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an khai trương buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ -0
 Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Bá Tuyến và GS.TS Nguyễn Trường Sơn trực tiếp kiểm tra việc vận hành buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ.

Liệu pháp oxy cao áp còn được sử dụng điều trị, chăm sóc đối với những bệnh nhân bị bỏng, vết thương bị loét lâu liền, vết thương mủ hoặc do vi khuẩn kỵ khí, các bệnh nhân bị hoại tử cơ, xương, khớp. Ngoài ra, oxy cao áp còn dùng để phục hồi nhanh sức khoẻ sau ốm, sau lao động trí lực, thể lực cường độ cao.

Bên cạnh đó, hiện nay, trước tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, liệu pháp này còn được sử dụng trong thải độc cơ thể; làm đẹp, chống lão hoá và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ.

Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an khai trương buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ -0
Nhiều bệnh nhân của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an điều trị tại buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Bá Tuyến nhấn mạnh: Được sự quan tâm đầu tư của Bộ Công an, nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu được Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an quan tâm triển khai, làm chủ khoa học kỹ thuật và dần làm chủ ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an vinh dự là một trong những bệnh viện đầu tiên ở Hà Nội được trang bị hệ thống buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ hiện đại này.

Theo Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, điều trị bằng buồng oxy cao áp đã được Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an áp dụng từ lâu. Năm 2014, bệnh viện đã được Bộ Công an đầu tư trang bị buồng oxy cao áp đơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhu cầu điều trị, phục hồi chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân bằng buồng oxy cao áp ngày càng cao, số bệnh nhân sử dụng liệu pháp này ngày càng gia tăng. Vì vậy, để kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân, vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định đầu tư, trang bị mới cho Bệnh viện Y học cổ truyền một hệ thống buồng điều trị oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ. Việc hệ thống buồng oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ được khai trương, đưa vào sử dụng sẽ giúp bệnh viện tăng công suất chăm sóc, điều trị cùng lúc cho nhiều bệnh nhân; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân.

Tâm Minh
.
.
.