Để trở thành điểm đến tin cậy của người bệnh

Thứ Hai, 27/02/2023, 06:27

Áp dụng thành công nhiều kỹ thuật khó, với đội ngũ y, bác sĩ tay nghề chuyên môn giỏi, những năm gần đây, các bệnh viện, cơ sở y tế CAND ngày càng trở thành điểm đến tin cậy của hàng ngàn bệnh nhân. Số bệnh nhân tìm đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế CAND năm sau cao hơn năm trước, công suất giường bệnh ngày càng tối đa…

Những năm gần đây, ngành Y tế CAND đã có nhiều bước phát triển tích cực, ngày càng lớn mạnh, từng bước chính quy, tinh nhuệ bắt kịp với sự phát triển của y tế quốc gia trong thời đại mới.

Đến nay, Y tế CAND đã phát triển thành một hệ thống mạng lưới y tế CAND rộng khắp từ trung ương đến các đơn vị địa phương với 3 tuyến chuyên môn, kỹ thuật gồm 212 đầu mối với 7.350 giường bệnh, 6.590 cán bộ y tế, đảm bảo quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an: “Ở đâu có cán bộ, chiến sĩ Công an, ở đó có cán bộ y tế Công an để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe”. Trong đó, có 4 bệnh viện hạng I, 14 bệnh viện Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và gần 200 cơ sở y tế được trải đều trên cả nước.

a.jpg -0
Các bác sĩ Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) thực hiện phẫu thuật thay thuỷ tinh thể nhân tạo bằng phương pháp Phaco.

Với sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành, những năm qua lực lượng Y tế CAND đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe CBCS phục vụ công tác, chiến đấu; đảm bảo tốt chức năng thực hiện chính sách y tế với các đối tượng giam giữ và tham gia hiệu quả y tế cộng đồng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Các CBCS làm công tác y tế trong CAND luôn thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng về bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, y đức, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giao phó. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Bên cạnh đó, Y tế CAND đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc định hướng chiến lược đầu tư, huy động nguồn lực, đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới. Đặc biệt, trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID 19 từ cuối năm 2019 đến nay, Y tế CAND đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, ngăn ngừa dịch lây lan trong toàn lực lượng, góp phần quan trọng vào thành công trong phòng, chống đại dịch COVID-19 của cả nước.

Đặc biệt, năm 2022, khi đại dịch COVID-19 được khống chế, kinh tế - xã hội và cuộc sống của nhân dân dần bình thường trở lại, công tác chăm sóc, bào vệ sức khoẻ cho CBCS và nhân dân được lực lượng Y tế CAND triển khai ngày càng đồng bộ, hiệu quả hơn.

Nhiều kỹ thuật khó trong công tác điều trị đã được các bệnh viện, cơ sở Y tế CAND áp dụng thành công. Đơn cử, năm 2022, Bệnh viện 19/8 đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật khó trong phẫu thuật cấy ghép thận, nội soi mật, tụy, ngược dòng; can thiệp đặt Stent động mạch cảnh, lấy huyết khối mạch não bằng dụng cụ qua da, đốt suy giãn tĩnh mạch chỉ dưới bằng RF, Laser, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn buồng tim, siêu âm tim cảm âm, nội soi siêu âm (EUS) chẩn đoán các bệnh lý hiếm của đường tiêu hóa, chẩn đoán các bệnh lý về tụy, đường mật, nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý đường mật, sỏi ống mật chủ; đặt stent điều trị bệnh lý ung thư đường mật, cắt hớt niêm mạc điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa, cắt polyp ống tiêu hóa dưới nước (UEMR), mở thông dạ dày rada (PEG), sinh thiết, chọc hút u gan, điều trị áp xe gan, nang gan, mổ kết hợp xương đùi bằng kỹ thuật đóng định nội tủy kín không mở ổ gãy, kỹ thuật áp lạnh kết hợp ô xy cao áp điều trị khuyết hồng đầu búp ngón tay, kỹ thuật đặt buồng tiêm truyền dưới da, kỹ thuật xạ trị sử dụng CT mô phỏng, thay khớp gối nội soi và bốc hơi tiền liệt tuyến, lọc máu liên tục cho bệnh nhân COVID, hạ thân nhiệt chỉ huy, ECMO... của Bệnh viện 19/8. Đặc biệt, trong năm 2022, Bệnh viện 19/8 đã làm chủ hoàn toàn và thực hiện thành công 2 ca ghép thận thứ 29 và 30.

a-1.jpg -0
Phẫu thuật điều trị u não tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 19/8.

Còn Bệnh viện 30/4, cũng đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật khó như: Kỹ thuật lựa chọn bó vận động của thần kinh giữa và thần kinh trụ bằng kích thích điện lưỡng cực trong phẫu thuật chuyển thần kinh kép phục hồi gấp khuỷu ở bệnh nhân liệt các rễ trên đám rối cánh tay; kỹ thuật đo thể tích hồi hải mã từ hình ảnh MRI trong chẩn đoán bệnh lý Alzheimer; đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn theo đường dẫn truyền sinh lý bó His; ứng dụng kỹ thuật kiểm soát cuống Glisson theo Takasaki trong phẫu thuật cắt gan; kỹ thuật phát hiện biến thể nghi ngờ Omicron (BA.1) SARS-CoV-2 bằng RT-PCR...

Hay Bệnh viện 199 Đà Nẵng, đã phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng phương pháp All inside; ứng dụng thực tế ảo trong phục hồi chức năng nhận thức - vận động; gây tê ống cơ khép dưới hướng dẫn siêu âm giảm đau sau phẫu thuật khớp gối; ứng dụng nội soi trong cắt Amiđan bằng Coblator II; kỹ thuật cắt polyp đại tràng bằng phương pháp Cold Snare có gắn Endocuff cũng đã cứu hàng trăm bệnh nhân khỏi nỗi đau dai dẳng.

Tuy là bệnh viện đặc thù, không sử dụng các phương pháp y học hiện đại, nhưng bằng các bài thuốc cổ truyền hay, những bài thuốc trị liệu riêng biệt, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cũng đã trở thành địa chỉ tin cậy được rất nhiều bệnh nhân tìm đến. Đơn cử như bài thuốc điều trị sỏi tiết niệu bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể kết hợp bài thuốc y học cổ truyền; chế tạo khung tập đứng, tập đi cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não; cải tiến dụng cụ cứu ngải trong điều trị bệnh tắc tia sữa; đánh giá tác dụng giảm đau của Cao thấp khớp trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát; chế tạo khung tập khớp vai cho bệnh nhân hạn chế vận động khớp vai...

Có thể nhận thấy, chính những tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật chuyên môn cùng tinh thần, thái độ tận tuỵ của các thầy thuốc CAND đã khiến bệnh nhân tìm đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế CAND ngày càng nhiều. Theo báo cáo của 4 bệnh viện hạng I CAND cho thấy, năm 2022, số lượng bệnh nhân cả trong và ngoài lực lượng đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện hạng I này đều gia tăng.

Đơn cử, năm 2022, Bệnh viện 19/8 đã tiếp nhận và tổ chức khám bệnh cho 240. 993 lượt người (tăng gần 11% so với năm 2021), trong đó có 1.320 cán bộ Công an cao cấp. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tăng trên 22%; công suất sử dụng giường bệnh cũng tăng gần 25% so với  năm 2021, tất cả đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bệnh viện 30/4, các chỉ tiêu khám chữa bệnh cũng tăng vượt bậc so với năm trước đó, số bệnh nhân đến khám tăng 22%; bệnh nhân nội trú tăng 18,7%. Còn Bệnh viện 199 Đà Nẵng, tổng số bệnh nhân đến khám tăng tới 30,4%; điều trị nội trú tăng gần gấp rưỡi; công suất sử dụng giường bệnh tăng 33% và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú năm 2021cũng tăng trên 25% với công suất sử dụng giường bệnh tới hơn 40%...

Những con số “biết nói” trên là minh chứng cho thấy, uy tín, chất lượng và hiệu quả công tác khám chữa bệnh trong các bệnh viện hạng I CAND ngày càng được nâng cao, trở thành địa chỉ tin cậy để nhiều bệnh nhân trong và ngoài ngành Công an tìm đến.

Bên cạnh đó, công tác xã hội tình nguyện cũng được các bệnh viện, cơ sở y tế CAND quan tâm triển khai, thường xuyên tổ chức các đợt khám chữa bệnh tình nguyện, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, bà con nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới khó khăn, qua đó đã lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ – bác sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Tâm Phạm
.
.
.