Gần 3.200 ca COVID-19 mới, theo dõi chặt nhóm F0 nặng

Thứ Ba, 23/08/2022, 17:44

Hôm nay 23/8, Việt Nam ghi nhận 3.195 ca COVID-19 mới, tăng gần 1.000 ca so với hôm qua. Ca mắc mới đang gia tăng nhanh do trong nước đã ghi nhận biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.121, BA.2.74.

Theo Bộ Y tế, hôm nay cả nước có 9.367 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.090.048 trường hợp.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 119 ca, trong đó có 102 ca thở ô xy qua mặt nạ; 8 ca thở ô xy dòng cao HFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn và 7 ca thở máy xâm lấn.

Hôm nay, cả nước không ghi nhận ca COVID-19 tử vong sau 3 ngày liên tiếp có tử vong.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.106 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Gần 3.200 ca COVID-19 mới, theo dõi chặt nhóm F0 nặng -0
Ca COVID-19 gia tăng nhanh.

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã có 11.389.268 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.801 ca nhiễm).

Theo Bộ Y tế, trong nước đã ghi nhận biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.121, BA.2.74 làm gia tăng nhanh ca mắc mới. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 ở người từ 12 tuổi trở lên và tiêm vaccine liều cơ bản ở nhóm 5 đến dưới 12 tuổi tại một số địa phương còn thấp. Dự kiến, thời gian tới, số ca mắc mới có xu hướng tiếp tục tăng.

Tỷ lệ ca COVID-19 nặng cũng tăng lên. Thống kê của Bộ Y tế, trường hợp mắc COVID-19 nặng và tử vong chưa tiêm vaccine chiếm tỉ lệ 23-25% ở các tuyến; tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tỉ lệ tử vong do không tiêm vaccine là 50%.

Mới đây, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo dõi chặt chẽ nhóm bệnh nhân nặng, tử vong, lấy mẫu xét nghiệm, giải trình tự gen, theo dõi biến thể virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế cho biết, tổng số liều vaccine đến nay đã được tiêm là 254.786.196 liều. Vaccine vẫn là vũ khí chiến lược, quan trọng trong phòng, chống dịch. Bộ Y tế vẫn tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn và thúc đẩy việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương.

Trần Hằng
.
.
.