Hà Nội ghi nhận hơn 2.600 ca mắc cúm, có bệnh nhân phải thở máy

Thứ Tư, 20/07/2022, 19:08

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ đầu năm đến hết ngày 18/7, Thủ đô ghi nhận 2.605 trường hợp mắc cúm, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.  

Số ca mắc tăng vọt trong tháng 6 với 887 ca, tăng hơn 300 trường hợp so với tháng 5 và tăng hơn gấp đôi so với tháng 4. 

Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ 1- 15/7, bệnh viện tiếp nhận khám và sàng lọc cho 1.068 ca nghi nhiễm cúm. Con số này lớn hơn cả số ca nghi nhiễm cúm 6 tháng đầu năm cộng lại tới khám ở viện này.  

Trong số này, có tới 366 ca dương tính với cúm A. Số trường hợp có chỉ định nhập viện là 71 ca (18,9%), trong đó có 2 trường hợp viêm phổi suy hô hấp tiến triển (ARDS) nhập viện.

Hà Nội ghi nhận hơn 2.600 ca mắc cúm, có bệnh nhân phải thở máy  -0
Trẻ mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, trên địa bàn Hà Nội có 252 bệnh nhân mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, phân bố tại 23/30 quận, huyện, thị xã.

Hầu hết bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, điều trị ngoại trú. Trong 71 trường hợp có chỉ định nhập viện, chủ yếu là phụ nữ có thai, trẻ em, người có bệnh nền, hầu hết khỏi sau 3-4 ngày điều trị. 

Tuy nhiên, Thủ đô đã ghi nhận trường hợp nặng phải thở máy. Bệnh nhân 78 tuổi (ở Chương Mỹ), có bệnh nền, suy tim, khi mắc cúm A đã bị viêm phổi nặng, suy hô hấp, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân mắc cúm đến khám và nhập viện nhiều nhất là nhóm dưới 5 tuổi; tiếp theo là nhóm từ 18-49 tuổi và nhóm  từ 50 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ thấp.

Sở Y tế Hà Nội nhận định, tình hình bệnh cúm hiện nay đang có xu hướng tăng. CDC Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm mùa tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt tại các khu vực nguy cơ cao (cơ sở nuôi dưỡng trẻ, trung tâm bảo trợ xã hội, khu thuê trọ, khu sinh sống của công nhân các khu công nghiệp,...) để kịp thời phát hiện và xử lý sớm các khu vực có nhiều bệnh nhân, hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh và tử vong.

Đồng thời rà soát, kiện toàn lại các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ số trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với các tình hình huống khi dịch lây lan trên diện rộng. 

Tr.Hằng
.
.
.