Khánh Hòa truy nguyên nhân một sản phụ tử vong

Thứ Năm, 11/01/2024, 13:23

Liên quan vụ việc một sản phụ ở Khánh Hòa tử vong khiến nhiều người thân gây bức xúc, trưa 11/1, bác sĩ Võ Quang Minh Hiếu, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã có thông cáo báo chí.

Theo thông cáo này, sản phụ Nguyễn Thị N.Y (SN 1996, trú ở thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sáng 8/1 với chẩn đoán ban đầu, mang thai lần hai, 40 tuần 1 ngày, tiền chuyển dạ. Bác sĩ điều trị chỉ định sinh thường và được đo CTG, xét nghiệm máu, siêu âm thai nhi. Đến 5h sáng 10/1, sản phụ bắt đầu cơn chuyển dạ, được thực hiện kỹ thuật sinh không đau, hạ sinh bé trai 3,2kg.

       Hội đồng Khoa học Kỹ thuậ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa sẽ làm rõ nguyên nhân một sản phụ tử vong -0
Khu Trung tâm dịch vụ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh minh họa)

Trong quá trình sinh, bé trai có dấu hiệu ngạt, sau khi được hồi sức, bệnh nhi có phản xạ, khóc to, da hồng và đang được điều trị tiếp tục tại Khoa Nhi của bệnh viện. Riêng sản phụ Nguyễn Thị N.Y sau khi sinh ổn định, được theo dõi monitoring tại phòng sinh, nhưng khoảng 4 giờ sau, sản phụ ra máu tươi vùng âm đạo, tử cung gò yếu, nên phải chuyển sang mổ cấp cứu để ngưng tình trạng xuất huyết rất nặng.

       Hội đồng Khoa học Kỹ thuậ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa sẽ làm rõ nguyên nhân một sản phụ tử vong -0
Người thân của sản phụ tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong. (Ảnh cắt từ clip)

Trong quá trình phẫu thuật cầm máu, sản phụ ngừng tim hai lần và được cấp cứu hồi sức thành công, bệnh viện cũng đã tổ chức hội chẩn toàn viện, chuyển sang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Tuy nhiên sản phụ liên tục có những cơn ngừng tim, phổi rale ẩm cả hai phế trường, kết quả siêu âm cho thấy tình trạng giãn buồng tim phải với dấu Mcconnell+.

Mặc dù bệnh viện đã tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực điều trị tích cực, nhưng do bệnh lý sản phụ quá nặng, diễn biến nhanh, nên đến 22h30’ tối 10/1, sản phụ tử vong với chẩn đoán tắc mạch phổi, ngưng tuần hoàn hô hấp sau phẫu thuật cắt tử cung bị băng huyết.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc tiếp xúc thân nhân sản phụ để giải thích nguyên nhân tử vong. Trong chiều nay 11/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học Kỹ thuật để có kết luận chính thức, trả lời gia đình sản phụ và các cơ quan chức năng.

Trước đó vào tối 10/1, trên mạng xã hội lan truyền clip liên quan đến trường hợp sản phụ Nguyễn Thị N.Y tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Do bức xúc trước cái chết được cho là bất thường nên nhiều người thân của sản phụ đã tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Hữu Toàn
.
.
.