Khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Tự hào là đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Triết học.

Chủ Nhật, 27/11/2022, 07:37

Sáng 26/11, Khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962-2022).

Báo cáo tóm tắt 60 năm xây dựng, phát triển, PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học nhấn mạnh, Khoa Triết học được thành lập ngày 16/01/1962 cùng với ngày thành lập của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (lúc đó là Trường Tuyên huấn Trung ương) trên cơ sở sáp nhập Khoa Triết học của 3 cơ sở đào tạo, gồm Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên giáo Trung ương và Trường Đại học Nhân dân. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Triết học tự hào là đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Triết học. 

Tự hào là đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Triết học.  -0
Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng hoa chúc mừng Khoa Triết học nhân dịp 60 năm thành lập

Bên cạnh đó, trong hành trình 60 năm qua của các thế hệ thầy và trò Khoa Triết học đã được khẳng định bằng nhiều thành tích đáng ghi nhận. Khoa đã đạt nhiều danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước và Học viện trao tặng như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền...

Tự hào là đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Triết học.  -0
PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học báo cáo tóm tắt hoạt động trong 60 năm xây dựng, phát triển Khoa Triết học.

Đáng chú ý năm 2021, Khoa Triết học là một trong 4 khoa đầu tiên được công nhận đạt chuẩn chương trình quốc gia về đào tạo ngành Triết học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tự hào là đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Triết học.  -0
Lãnh đạo Khoa Triết học nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được của các thế hệ cán bộ, giảng viên Khoa Triết học đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng như sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực lý luận chính trị, văn hoá, tư tưởng, báo chí, truyền thông.

Đồng thời, đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên và học viên Khoa Triết học cần phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những thách thức, tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế, vai trò đào tạo trọng điểm trong Học viện.

Trần Huy
.
.
.