Huy động các nguồn lực, không bỏ sót người dân gặp khó khăn

Thứ Bảy, 07/08/2021, 09:15

Lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh khẳng định đó là tinh thần chỉ đạo khẩn trương, xuyên suốt, kịp thời hỗ trợ tất cả người dân Trà Vinh trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến ngày 6/8, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ trên 40 tỷ đồng cho 60.422 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 16.439 hộ dân với 64.917 nhân khẩu của tỉnh Trà Vinh và làm nhiều người mất việc làm, thu nhập. Hàng hóa nông sản đến kỳ thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Đến nay, Trà Vinh tiếp nhận gần 30.000 người ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Huy động các nguồn lực, không bỏ sót người dân gặp khó khăn -0

Công an tỉnh Trà Vinh trao quà cho đại diện chính quyền địa phương để gửi tặng các hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, tiền ăn cho 873 trường hợp là F0 và F1. Các tổ chức đoàn thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Công an tỉnh đã vận động bằng nhiều hình thức để hỗ trợ nhiều phần quà gồm gạo, rau, củ, quả, các nhu yếu phẩm cho người dân Trà Vinh đang lao động, sinh sống ở các khu cách ly trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là những chuyến xe hàng hóa nông sản mang đậm nghĩa tình Trà Vinh hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh đang trong lúc khó khăn. Tỉnh tiếp tục rà soát và xác định còn trên 34.000 người thuộc các đối tượng cần hỗ trợ với số tiền khoảng trên 51 tỷ đồng.

Bằng mọi cách để người dân nhận được sự hỗ trợ cần thiết ngay trong lúc khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường vận động cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp, “Mạnh Thường Quân”, các nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ phòng COVID-19.

Sau hai tháng phát động, tỉnh Trà Vinh đã nhận đóng góp của 655 tập thể, cá nhân với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền trên 21 tỷ đồng, gần 50% số tiền, hiện vật đã được hỗ trợ cho người dân thật sự khó khăn là các ca F0, F1 và chi mua vật tư thiết bị y tế cần thiết để phòng, chống dịch.

Những ngày qua, Công an tỉnh Trà Vinh đã tranh thủ các nguồn lực từ nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ trích tiền lương để trao tặng nhu yếu phẩm, các phần quà cho các chốt chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, nông sản, lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ Công an huyện Trà Cú phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và tặng 200 phần quà cho các hộ gặp khó khăn trong khu phong tỏa. 45 thùng sữa cho các em nhỏ tại các khu cách ly và hơn 1,5 tấn rau, củ, gạo và các hàng nông sản khác cho các bếp ăn tập thể phục vụ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt. Hằng ngày tuổi trẻ Công an huyện Trà Cú đã phối hợp với người dân địa phương tổ chức nấu ăn và hỗ trợ 150 suất ăn, 200 chai nước mát tại các khu cách ly và các khu vực phong tỏa.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần đã trích lương đóng góp và vận động Công ty TNHH MTV 19.5 (Bộ Công an) gửi đến UBND phường 6,7 và 9 (TP Trà Vinh), mỗi đơn vị 500 phần quà gồm gạo và khoai lang để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn, đặc biệt là người nghèo, neo đơn, người bán hàng rong, vé số. Phòng Hậu cần đã gửi 500kg khoai lang đến UBND thị trấn Tiểu Cần và Ban điều hành khu cách ly y tế tập trung.

Văn Vĩnh

Khẩn trương hỗ trợ lao động gặp khó khăn ở Đồng Nai

Chiều 6-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các ngành và địa phương trên địa bàn khẩn trương thực hiện để kịp thời hỗ trợ người lao động ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Đến đầu tháng 8 , UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho hơn 21 nghìn người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền gần 32 tỉ đồng. Trong đó, tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt cho hơn 9,2 nghìn người với số tiền hỗ trợ gần 14 tỉ đồng. Nhưng đến nay, một số sở, ngành, địa phương còn chậm trễ trong quá trình rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Do đó, để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19,UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ theo quyết định và kế hoạch; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào ngày thứ 6 hằng tuần. UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động về trình tự thủ tục, điều kiện được hỗ trợ; rà soát tổng hợp danh sách, kinh phí hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, không trùng lặp.

Bảo Sơn

.
.
.