Lại sập bẫy chiêu lừa đảo “nhận quà trúng thưởng”

Thứ Ba, 23/04/2024, 15:06

Ngày 23/4, anh N.V.D (SN 1988, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, hai ngày trước, anh được một người tự nhận là Hoàng Dũng (theo CCCD người này thì anh ta sinh năm 1990, thường trú tỉnh Hải Dương) là chuyên viên của Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, chat qua Facebook cho biết anh D. đã có trong danh sách khách hàng may mắn (với con số 36) trúng thưởng từ sự kiện “Quay số giờ vàng” với 6 phần quà ban tổ chức đưa ra.

Những khách hàng may mắn tự chọn “con số may mắn” sẽ được chọn 1 bộ sản phẩm theo ý thích trong đó bộ sản phẩm gồm: 1 xe điện Vinfast EVO200, một máy giặt Toshiba, một quạt điều hòa Sunhouse SHD7727, một tivi thông minh Sony 55 inches, một tủ lạnh LG Inverter, một điều hòa Toshiba inverter 1.5HP…

Chẳng mảy may nghi ngờ, anh D. đã chọn phần quà máy giặt và gửi cho vị chuyên viên kia họ tên, địa chỉ, số điện thoại của mình… Sau khi chuyên viên Hoàng Dũng thông báo đơn hàng đã được báo xuống kho thành công, anh D. được hướng dẫn tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thành sự kiện tri ân để nhận quà về sớm nhất.

Vẫn sập bẫy chiêu lừa đảo cũ - “nhận quà trúng thưởng” -0
Tin nhắn lừa đảo.

Lúc này, chuyên viên Hoàng Dũng cho biết trong lúc chờ nhân viên in phiếu nhận quà, anh ta mời anh D. vào một nhóm Zalo để ban tổ chức chốt danh sách xác nhận sản phẩm đóng hàng và cấp phiếu quà tặng cho anh D. Chuyên viên này yêu cầu anh D. nhấn vào một đường link để tham gia nhóm Zalo.

Sau đó, anh D. tiếp tục được chuyên viên Hoàng Dũng dẫn dụ rằng trên nhóm Zalo cũng đang có sự kiện chọn số trúng thưởng: “Nếu may mắn thì mình còn có cơ hội nhận được thêm nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức…”.

Nghe vậy, anh D. lại chọn số và được thông báo ngay rằng anh được tham gia sự kiện có phúc lợi cao với cơ hội nhận được hoa hồng rất cao nếu đóng một số khoản tiền đầu tư…

Tất cả các thao tác chuyên viên Hoàng Dũng đều yêu cầu anh D. thực hiện cả bên chat Facebook và Zalo… Đáng nói, trong quá trình trao đổi, dẫn dụ, anh D. còn được chuyên viên Hoàng Dũng cung cấp CCCD và hình ảnh của mình, thậm chí cả Giấy phép tổ chức sự kiện do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội gửi Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim để tạo sự tin tưởng cho anh D.

“Anh ta cứ liên tục chat và đề nghị tôi làm theo các bước… Và tôi đã hai lần nạp tiền tổng số khoảng gần 12 triệu đồng vào số tài khoản 81619999 có tên chủ tài khoản là Công ty TNHH DT và TM DM NGUYENKIM… Đến khi thực hiện các thao tác để nhận hoa hồng thì phía họ cứ báo là tôi thực hiện sai thao tác và tôi đã thực hiện lại nhiều lần vẫn không nhận được lại đồng tiền hoa hồng nào…”, anh D. cho biết. Sau khi biết mình bị lừa, anh D. đã ra cơ quan Công an địa phương để trình báo sự việc.

Cũng với thủ đoạn tương tự, trường hợp bà N.T.T. (SN 1983, ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) nhận tin báo trúng thưởng một phần quà từ trang Facebook giả là điện máy Nguyễn Kim (ngày 12/4). Cũng thực hiện các bước như anh D., bà T. trải qua nhiều lần quay trúng thưởng kế tiếp và được một người hướng dẫn cách làm để tiếp tục được nhận quà. Sau đó, bà T. nộp tiền 14 lần với số tiền 173 triệu đồng nhưng bà chưa nhận được quà và số tiền đã nộp.

Kế đó, bà T. tiếp tục được một người có tài khoản Zalo là Nguyễn Hoàng và người này tự xưng là luật sư bảo vệ người trúng thưởng, hướng dẫn bà T. lấy lại số tiền đã nộp và phần thưởng. Đến ngày 18/4, bà T. nghe theo người này tiếp tục nộp thêm 7 lần tiền nữa. Tổng cộng số tiền bà đã nộp từ khi nhận được thông tin nhận quà là một nồi cơm điện lên 204 triệu đồng. Khi đối tượng trên yêu cầu bà nộp thêm 50 triệu nữa để hoàn thành thủ tục nhận quà, bà T. mới biết mình bị lừa và đi trình báo Cơ quan Công an.

Theo Cơ quan Công an các địa phương đã rất nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo, các hình thức lừa đảo này không mới, đều đánh vào lòng tham với số tiền thưởng lớn và mạo danh các đơn vị, công ty doanh nghiệp lớn, uy tín để lấy lòng tin từ người dùng. Qua đó, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên tin vào lời dụ dỗ của các đối tượng trên mạng, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tiền…

Phú Lữ
.
.
.