Bọn lừa đảo trên không gian mạng dùng thủ đoạn app sex và app tình yêu để giả vờ yêu đương, hẹn hò lừa chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt...
Bọn lừa đảo trên không gian mạng dùng thủ đoạn app sex và app tình yêu để giả vờ yêu đương, hẹn hò lừa chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt...
Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận thấy có khoảng 20 trường hợp lừa đảo lập website giả mạo các tổ chức, doanh nghiệp, nhà cung cấp, dịch vụ lớn như mạng xã hội, ngân hàng để lừa đảo người dùng.
Người tung tin “có biến tại BigC, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức!” đã bị Công an triệu tập làm việc.
Chiều 30/4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội “Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động” là sai sự thật.
Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, thời gian gần đây, khách hàng tại một số địa phương nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài hơn mọi năm nên người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo du lịch khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.
Chiều 26/4, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng TP Cần Thơ cho biết Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ – Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban An toàn, An ninh mạng thành phố vừa ký văn bản cảnh báo giả mạo Cổng dịch vụ công Quốc gia, ứng dụng định danh điện tử VneID.
Do chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng…
Ngày 23/4, anh N.V.D (SN 1988, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, hai ngày trước, anh được một người tự nhận là Hoàng Dũng (theo CCCD người này thì anh ta sinh năm 1990, thường trú tỉnh Hải Dương) là chuyên viên của Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, chat qua Facebook cho biết anh D. đã có trong danh sách khách hàng may mắn (với con số 36) trúng thưởng từ sự kiện “Quay số giờ vàng” với 6 phần quà ban tổ chức đưa ra.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long vừa ký văn bản đôn đốc công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4, 1/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gửi tới các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, nền tảng số cùng những tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại trên toàn quốc.
Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) bị xử phạt tổng cộng 55 triệu đồng và bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm.
Việc xuất hiện tràn lan các loại quảng cáo, website cá độ, đánh bạc trực tuyến đang khiến môi trường mạng trở nên độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin, gây mất trật tự an toàn xã hội và gia tăng tội phạm. Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo trái phép có liên quan đến hành vi cá độ bất hợp pháp và tổ chức đánh bạc.
Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra thủ đoạn của tội phạm liên quan đến quét mã QR.
Chiều 18/4, Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một vụ mạo danh Cảnh sát hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 16/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tiếp nhận đơn của anh H.V.N, trú phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành trình báo về việc đối tượng sử dụng thủ đoạn mạo danh cơ quan Công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Chiều 15/4, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Hiện nay, xuất hiện nhóm đối tượng sử dụng hai số điện thoại 08330306xx, 08120572xx nói giọng miền Nam, xưng tên Phạm Quang Tuấn và Anh Thư, cán bộ Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) để lừa đảo.