Lực lượng diễu binh CAND hành quân lên Điện Biên Phủ

Thứ Năm, 25/04/2024, 14:04

Sáng 25/4, các khối diễu hành của lực lượng CAND gồm gần 1.000 CBCS đã có mặt tại Trường sĩ quan lục quân 1 và bắt đầu di chuyển hướng về thành phố Điện Biên Phủ, chuẩn bị tham gia các hoạt động Đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lực lượng CAND tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5 được triển khai tổ chức huấn luyện 11 khối, bao gồm 9 khối đi và 2 khối đứng diễu binh, diễu hành.

Trong số 9 khối đi có Khối xe chỉ huy, Tổ Công an kỳ; Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; Cảnh sát nhân dân và các khối nam và nữ CSCĐ; Khối nam sĩ quan phòng cháy, chữa cháy; Khối đi nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối đi nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối CSCĐ Kỵ binh. Hai khối đứng gồm Khối đứng nam sĩ quan An ninh và Khối đứng nam sĩ quan Cảnh sát.

1.jpg -0
Sáng 25/4, gần 1.000 CBCS CAND tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lần lượt hành quân hướng về Điện Biên. Mỗi đoàn gồm 3-4 khối có xe dẫn đoàn, xe hậu cần và xe cấp cứu. Đoàn xuất phát sớm nhất gồm các khối nam An ninh nhân dân, nữ Cảnh sát đặc nhiệm bắt đầu hành quân từ 5h và tới thành phố Điện Biên vào chiều cùng ngày.
2.jpg -0
Các chiến sĩ tham dự diễu binh diễu hành đều còn rất trẻ, nhiều người là học viên tại trường CAND nhận lệnh tập trung huấn luyện từ tháng 12/2023. Dù quá trình huấn luyện rất vất vả nhưng tất cả đều cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tham gia vào một sự kiện lớn của đất nước.

Theo Thượng tá Phạm Đại Đồng - Phó Trưởng Phòng Huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ CSCĐ, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Phó chỉ huy thường trực Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an, mỗi khối diễu binh, diễu hành có 85 đồng chí (bao gồm 11 đồng chí dự bị) đến từ Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị CAND, Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Cao đẳng An ninh nhân dân, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân. Riêng khối nữ CSGT, đa phần là học viên các khoá đang theo học tại Học viện An ninh nhân dân.

Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND sau khi di chuyển tới thành phố Điện Biên sẽ được tổ chức sinh hoạt tập trung tại doanh trại và tiếp tục luyện tập từ nay cho đến sát ngày diễn ra buổi lễ chính thức (dự kiến vào ngày 7/5).

4.jpg -0
​​​​​​Tất cả các chiến sĩ đều phải tuân thủ quy định về giờ giấc. Trong ảnh, các nữ chiến sĩ đã dậy từ 3h sáng, quân tư trang được chuẩn bị gọn gàng từ tối hôm trước để sẵn sàng xuất phát đúng giờ.
5.jpg -0
Quân tư trang gọn gàng gồm một chiếc balo và chiếc chiếu mang theo. Những tháng ngày huấn luyện tập trung cho lễ kỷ niệm sẽ trở thành một phần không thể quên trong cuộc đời quân ngũ của nhiều chiến sĩ trẻ.
6.jpg -0
Dự kiến hành trình lên Điện Biên sẽ kéo dài hơn những chuyến xe bình thường vì đoàn phải dừng nghỉ nhiều chặng. Trên mỗi xe đều có một cán bộ chỉ huy vừa quản lý vừa chăm lo về sức khoẻ cho các chiến sĩ.
7.jpg -0
Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm tranh thủ chợp mắt. Do tối hôm trước phải thức tới khuya để dọn dẹp đồ đạc, phòng ốc nên mỗi người chỉ ngủ được nhiều nhất 3 tiếng. Sau quá trình di chuyển và ổn định chỗ ở tại Điện Biên, các nữ chiến sĩ sẽ tiếp tục luyện tập để tất cả phải "đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất".
8.jpg -0
Các khối diễu binh, diễu hành CAND tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSCĐ. 
9.jpg -0
Cán bộ chỉ huy phổ biến quy định cho các chiến sĩ trước khi lên xe xuất phát. Mỗi xe đều có sẵn sữa, nước uống. Khối nam Cảnh sát đặc nhiệm và phòng cháy chữa cháy sẽ xuất phát vào sáng sớm ngày mai (26/4). Dù vậy, ngay từ sáng sớm hôm nay, các chiến sĩ đã tiếp tục tập luyện theo chương trình.
10.jpg -0
Khối trưởng các khối có nhiệm vụ điểm danh, quản lý các thành viên trong khối; đồng thời thông báo kịp thời tới chỉ huy nếu có tình huống ngoài dự kiến xảy ra. Nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh - học viên Học viện An ninh nhân dân, Khối trưởng khối nữ Cảnh sát giao thông chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được tham gia diễu binh, diễu hành đồng thời là lần đầu tiên tới Điện Biên; cảm giác hồi hộp xen lẫn tự hào vì được góp phần nhỏ vào sự kiện trọng đại của đất nước".
Nguyễn Bình - Phong Sơn
.
.