Gặp mặt 13 chiến sĩ Điện Biên ở lại Mường Ảng phát triển kinh tế

Thứ Bảy, 04/05/2024, 20:33

Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024), chiều ngày 4/5, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên đang sống trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt đã thay mặt tập thể lãnh đạo, quân và dân trong huyện gửi lời cảm ơn và lời chúc tới các cựu chiến binh Điện Biên trường thọ, tiếp tục đóng góp trong công tác xây dựng huyện Mường Ảng, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của các bậc tiền bối đi trước và lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Tới dự buổi gặp mặt còn có 13 cựu chiến binh Điện Biên hiện đang sống tại huyện Mường Ảng. Đây là những người lính đã trực tiếp cầm súng chiến đấu đánh tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ cách đây 70 năm.

Chia sẻ với PV báo CAND, ông Nguyễn Công Nuôi (sinh ra ở Nghệ An), nguyên chiến sĩ Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 cho biết: Vào dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi có hơn 50 đồng đội, nhưng bây giờ tất cả chỉ còn 13 người. Sau khi cuộc chiến kết thúc, theo lời kêu gọi của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại đoàn 316 chúng tôi quyết định lấy Tây Bắc làm quê hương, xung phong vào xây dựng phân trường Mường Ảng, cùng người dân rà phá bom mìn, phát hoang, mở rộng nông trường, phát triển kinh tế…

Huyện Mường Ảng là huyện miền núi của tỉnh Điện Biên, với dân số chỉ vỏn vẹn hơn 5 vạn người. Đây cũng là một trong 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ. Trước đây, huyện nằm trong địa phận huyện Tuần Giáo, được tách ra và thành lập mới vào năm 2006 theo Nghị định 135/NĐ-CP.

Trao đổi với PV, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Đạt cho biết, Với mong muốn được chia sẻ, phục vụ tốt nhất các đoàn công tác, các lực lượng về TP Điện Biên Phủ thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Huyện ủy Mường Ảng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện bố trí khu vực đón các đoàn công tác, lực lượng diễu binh, diễu hành tại trục đường 42m, bảo đảm an toàn, thuận tiện.

Công an huyện huy động cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại 24 chốt bảo vệ; các cơ quan, phòng, ban và các xã, thị trấn huy động hơn 100 cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên làm công tác phục vụ...

Phong Sơn
.
.
.