Cảnh báo nguyên nhân vô sinh không được phát hiện qua siêu âm

Thứ Năm, 25/04/2024, 10:43

Nhiều phụ nữ vô sinh đi khắp các bệnh viện chạy chữa nhưng vẫn không có con. Các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân gây vô sinh là những polyp dạng chùm trong buồng tử cung mà qua thăm khám và siêu âm không thấy.

Sau 5 năm chạy chữa nhiều nơi, vợ chồng chị N.T.N (quê Hải Dương) vẫn chưa có con. Hai vợ chồng đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội khám mong muốn tìm ra nguyên nhân thất bại ở những lần chuyển phôi trước.

Sau khi khai thác bệnh sử chuyển phôi không thành công, bác sĩ thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp tử cung vòi trứng có nghi ngờ hình ảnh những khối nhú bên trong buồng tử cung. Để khẳng định thêm những tổn thương này, bác sĩ chỉ định chị N thực hiện nội soi thăm dò buồng tử cung và phát hiện ra tình trạng polyp nhỏ dạng chùm cần thực hiện phẫu thuật cắt bỏ. 

Kết quả sau khi nội soi thăm dò và làm thủ thuật cắt bỏ polyp, tái khám cho kết quả buồng tử cung ổn định, vợ chồng chị N quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) một lần nữa, cuối cùng may mắn đã đến và chị N hoàn thành tâm nguyện được làm mẹ.

Cảnh báo nguyên nhân vô sinh không phát hiện qua siêu âm -0
Các bác sĩ đang nội soi buồng tử cung để tìm ra nguyên nhân vô sinh.

BSCKI Lê Hoàng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, polyp tử cung là một trong những nguyên nhân thường gặp gây vô sinh, khó đậu thai, sảy thai ở nữ giới. Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến bệnh viện khám phát hiện các tổn thương như: Polyp tử cung, viêm niêm mạc tử cung… làm giảm khả năng đậu thai của bệnh nhân. Những bất thường trong buồng tử cung này thường được phát hiện thông qua kỹ thuật nội soi thăm dò buồng tử cung.

Nội soi buồng tử cung là thủ thuật đưa một ống soi vào buồng tử cung để chẩn đoán kết hợp với điều trị tổn thương. Thủ thuật này được chỉ định nhiều trong chẩn đoán các bất thường bên trong buồng tử cung ở những trường hợp vô sinh nữ.

Kỹ thuật này có thể phát hiện được 99% các tổn thương trong buồng tử cung, còn trước đây, chỉ với một số hình ảnh trên siêu âm, chụp tử cung vòi trứng thông thường không thể quan sát và chẩn đoán chính xác.

Các bác sĩ điều trị hiếm muộn khuyến cáo, các vợ chồng sau kết hôn 12 tháng chưa có con cần đi khám sức khỏe sinh sản cả vợ và chồng để phát hiện sớm các bệnh lý. Trường hợp người vợ đã can thiệp hỗ trợ sinh sản, chuyển phôi nhiều lần nhưng chưa thành công nên đến cơ sở y tế thực hiện biện pháp thăm dò buồng tử cung để phát hiện sớm các bất thường bên trong tử cung, từ đó điều trị kịp thời sớm, tăng cơ hội đậu thai. 

Trần Hằng
.
.
.